1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia cách biệt 3 bàn”

(Dân trí) - Đánh giá đội tuyển Việt Nam hiện nay có phong độ và sự chuẩn bị tốt hơn so với lượt đi, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ thắng Campuchia, thậm chí thắng đến 3 bàn cách biệt, dù đối phương đang có sự tiến bộ.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ông có cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia trong trận đấu sắp diễn ra?

Theo tôi thì so với trận lượt đi cách nay khoảng 1 tháng, đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn, có lực lượng tốt hơn cũng như phong độ tốt hơn. Thành ra, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ thắng, dù có khó khăn.

Tôi không quan tâm đến những gì mà HLV phía Campuchia tuyên bố trước trận đấu, vì nhìn vào tương quan lực lượng cũng như yếu tố sân bãi của đôi bên, tôi cho rằng Campuchia chỉ có một cách đá duy nhất là phòng ngự phản công. Dù vậy, với tính thận trọng của HLV Mai Đức Chung thì Campuchia không gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam được đâu.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái) đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn so với trận lượt 9i cách nay 1 tháng (ảnh: Trọng Vũ)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái) đánh giá đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn so với trận lượt 9i cách nay 1 tháng (ảnh: Trọng Vũ)

Cụ thể hơn, ông hình dung trận đấu này sẽ như thế nào?

Chúng ta cũng thấy cách HLV Mai Đức Chung chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển rồi, Việt Nam sẽ là đội chơi chủ động, nhưng yếu tố an toàn trong phòng ngự vẫn sẽ được đề cao. Thậm chí, HLV Mai Đức Chung cũng chuẩn bị cả phương án nếu đối phương phòng ngự số đông thì chúng ta sẽ dùng sức mạnh để áp sát khung thành của họ, với dạng tiền đạo giỏi càn lướt và không chiến là Anh Đức.

Theo tôi, trong khoảng 70 phút đầu, Campuchia sẽ cố gắng tập trung phòng ngự. Khoảng 15 – 20 phút cuối họ sẽ thay người và chơi canh bạc tất tay bằng lối đá tấn công trong giai đoạn cuối của trận đấu, hòng gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Sở dĩ họ phải tấn công trong 15 – 20 phút cuối vì họ cần chiến thắng để giành vị trí thứ 2 trong bảng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước, Campuchia càng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ thì càng dễ thua thêm. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia với cách biệt 3 bàn đổ lại.

Về mặt tinh thần, chiến thắng trước Campuchia có ý nghĩa như thế nào với bóng đá Việt Nam vào lúc này?

Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Campuchia (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Campuchia (ảnh: Gia Hưng)

Ý nghĩa nhiều chứ. Đầu tiên, thắng Campuchia cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam có 90% khả năng đoạt vé vào VCK Asian Cup 2019. Ngoài ra, ở thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang gặp khủng hoảng như hiện nay, chiến thắng trước Campuchia sẽ mang lại niềm vui nho nhỏ cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói là bóng đá Việt Nam khó thay đổi bản chất với cách làm như hiện nay, với cách hoạch định các đội tuyển từ phía VFF như hiện tại. VFF chỉ ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo (Hàn Quốc) có 2 năm, tức là vẫn quanh quẩn với những giải đấu trong khu vực như SEA Games, AFF Cup, vẫn chạy theo thành tích. Đấy là cách đặt mục tiêu theo tôi là không phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta cần những bản hợp đồng dài hơn hơn cho các HLV đội tuyển, tối thiểu là 4 năm, cần cách hoạch định khác cho các đội tuyển.

Riêng đội bóng của HLV Mai Đức Chung hiện tại có khác với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đây?

Khác nhiều lắm! Hiện giờ đội tuyển của HLV Mai Đức Chung mới đích thực là đội tuyển quốc gia, chứ không phải đội tuyển “2 trong 1” thời HLV Hữu Thắng. HLV Mai Đức Chung có ý thức gọi và sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, chứ không phải sử dụng lực lượng theo mô hình U22 có tăng cường, hoặc HA Gia Lai có tăng cường.

Về mặt lối chơi, HLV Mai Đức Chung cũng sử dụng lối đá nhuyễn nhỏ, nhưng đội bóng của ông Chung chơi an toàn hơn, cân bằng hơn, vì khi cần đá càn lướt, đá theo kiểu cơ bắp, đội tuyển của HLV Mai Đức Chung vẫn làm được, còn đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng thì không.

Theo ông thì đội hình của đội tuyển Việt Nam tiếp Campuchia sẽ như thế nào?

Những cầu thủ già dặn, nhiều kinh nghiệm sẽ ra sân trước, để tạo sự an toàn. Sau đó tuỳ tình hình trên sân, những người có khả năng gây đột biến sẽ được đưa vào. Theo tôi, chỉ có từ 1 – 2 cầu thủ HA Gia Lai xuất quân trong trận này thôi. Văn Thanh sẽ chắc suất đá hậu vệ biên, Văn Toàn có thể cạnh tranh một trong hai vị trí tiền vệ cánh. Nhưng Xuân Trường chưa chắc được đá ngay từ đầu!

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Campuchia cách biệt 3 bàn” - 3