1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE để tạo khí thế cho trận gặp Thái Lan”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước UAE, nhưng theo ông Xương, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Đặc biệt, chiến thắng trước UAE còn mang ý nghĩa khích lệ tâm lý cho các cầu thủ, trước trận đấu với Thái Lan.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 14/11, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Nhận xét về tương quan lực lượng giữa đội tuyển Việt Nam và UAE ở thời điểm hiện tại, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Đội tuyển Việt Nam giờ đã có thể đá sòng phẳng trước các đối thủ tầm UAE hay Thái Lan”.

“Lực lượng cầu thủ của chúng ta hiện khác trước rất nhiều, chất lượng hơn, bản lĩnh hơn và đồng đều hơn. Dàn cầu thủ đấy giúp cho đội tuyển Việt Nam rộng đường tính toán các phương án chơi khác nhau, trước các đối thủ lâu nay vốn được cho là mạnh hơn bóng đá Việt Nam” – cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

“Đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE để tạo khí thế cho trận gặp Thái Lan” - 1
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (trái) - ảnh: Trọng Vũ

Còn về lối chơi cụ thể ở trận đấu sắp diễn ra trên sân Mỹ Đình, cựu HLV Đoàn Minh Xương phân tích: “Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ đá phòng ngự phản công. Chúng ta có lợi thế sân nhà, nhưng nếu bỏ lối chơi phòng ngự phản công thì chẳng khác nào bỏ đi điểm mạnh nhất của chính mình”.

“Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh, và chuyển nhanh nhất vẫn là từ trạng thái phòng ngự sang trạng thái phản công. Nếu chọn lối chơi khác, e rằng đội tuyển Việt Nam sẽ lấy sở đoản của mình đấu sở trường của họ” – vẫn là lời cựu HLV Đoàn Minh Xương. 

Ngoài ra, ông Xương không quên lưu ý: “Vả lại, đội tuyển Việt Nam dù khác hẳn trước đây, nhưng trước các đội bóng có trình độ, chúng ta vẫn chưa thuộc dạng có thể đè ngửa đối phương ra đá tấn công dồn dập rồi muốn thắng lúc nào thì thắng”.

“Đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE để tạo khí thế cho trận gặp Thái Lan” - 2
Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua UAE? (ảnh: Trang Huyền)

“Đây là vấn đề thuộc về trình độ chung của nền bóng đá, chất lượng cầu thủ tấn công của chúng ta, khách quan mà nói, không phải vượt trội so với mọi đối thủ tại châu Á, nên chưa cho phép chơi như vậy được.

Dĩ nhiên, thắng đội tuyển Việt Nam lúc này không dễ, vì ông Park xây dựng lối chơi rất chặt chẽ. Nhưng ở đầu sân đối diện, đội tuyển Việt Nam muốn thắng đối thủ cũng phải biết cách lựa thế và lựa đòn” – ông Xương phân tích kỹ hơn.

Về những điểm yếu của UAE, ông Xương nhận xét: “Điểm yếu lớn của họ, theo như tôi để ý, đó là khả năng bắt nhịp chậm. UAE đá với Malaysia và Thái Lan, toàn để đối thủ ghi bàn trước. Khi họ đá với Indonesia, dù họ thắng đậm, nhưng họ cũng bắt đầu trận đấu với Indonesia rất chật vật”.

“Điểm yếu khác của UAE là hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Malaysia và Thái Lan để khai thác thành công sự thiếu chắc chắn này của UAE, nhất là ở 2 biên. Đội tuyển Việt Nam cũng có thể nghiên cứu và khai thác” – ông Đoàn Minh Xương đúc kết.

“Đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE để tạo khí thế cho trận gặp Thái Lan” - 3

Trọng Vũ

“Đội tuyển Việt Nam phải thắng UAE để tạo khí thế cho trận gặp Thái Lan” - 4