1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018: Gian nan tỏ mặt anh tài

(Dân trí) - Nằm chung bảng với Iraq, Thái Lan và Indonesia tại bảng F vòng loại World Cup dĩ nhiên không phải nhiệm vụ dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với thực lực của chúng ta hiện nay thì nằm trong bảng nào cũng khó.

Thực tế bảng F còn có một đội nữa là Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, do Đài Loan chỉ là đội bóng yếu trong hàng ngũ các đội bóng châu Á, nên việc tranh chấp 2 chiếc vé đầu bảng hầu như chỉ thuộc về Iraq, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Với đoàn quân của HLV Miura, đây có thể là bảng đấu khó, bởi Indonesia không yếu hơn chúng ta, trong khi Thái Lan và Iraq được đánh giá là những đội nằm trong nhóm đầu châu Á hiện nay (Iraq từng đánh bại Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2007, trước khi lên ngôi vô địch năm đó).

Khó khăn ở vòng loại World Cup 2018 sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam vững vàng hơn
Khó khăn ở vòng loại World Cup 2018 sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam vững vàng hơn

Dù vậy, không thể không nói đến chi tiết là với thực lực nằm trong nhóm trung bình của châu Á, đội tuyển bóng đá Việt Nam dù có rơi vào bảng đấu nào cũng chẳng phải là bảng dễ. Nếu không gặp Iraq là hạt giống của bảng F, có khi chúng ta phải gặp hoặc Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc, hay Trung Quốc – những đội cũng là hạt giống và đều mạnh hơn hẳn đội tuyển Việt Nam.

Rồi nếu không nằm chung bảng với Thái Lan và Indonesia, có khi chúng ta phải đối đầu với CHDCND Triều Tiên hay Lebanon, hoặc Philippines những đội cũng nằm trong nhóm 3 và 4 trước khi bốc thăm, tức là về lý thuyết có thể chung bảng với Việt Nam. Khi đó, cũng chưa chắc đội tuyển của HLV Miura sẽ có một bảng đấu dễ thở hơn.

Chính vì thế, cứ xem khó khăn là nơi để các cầu thủ Việt Nam đánh giá thực lực của chính mình với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Nhiều năm nay, các đội tuyển của chúng ta hiếm khi thắng Indonesia ở các giải đấu chính thức (lần gần nhất 2 đội hòa 2-2 ở vòng bảng AFF Cup 2014). Thế nên, trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc từ khi có HLV Miura, còn Indonesia vẫn đang rối, đây là dịp để đội tuyển Việt Nam chứng minh ta đang ở trên họ.

Với Thái Lan và Iraq, công bằng mà nói, trình độ của những nền bóng đá này đã vượt lên trên trình độ của bóng đá Việt Nam. Nhưng dù sao, trong khuôn khổ của 1 – 2 trận đấu cụ thể (theo thể thức lượt đi và lượt về), chúng ta hoàn toàn có thể gây khó cho 2 đội bóng này, nếu có phương án đúng khi tiếp cận với trận đấu.

Cũng hy vọng rằng với thói quen của HLV Miura, rằng ông không bao giờ đánh giá thấp bất cứ sân chơi nào, đội tuyển Việt Nam sẽ không đá với thái độ buông bỏ khi tham gia vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á. Bởi, đây là dịp rất tốt để các cầu thủ của chúng ta so tài cùng các anh hào đẳng cấp châu lục. Những trận đấu dạng này tốt hơn bất kỳ trận giao hữu nào mà chúng ta chuẩn bị và mời mọc các đội bóng ngoại hàng năm, nên rất cần phải nghiêm túc với giải đấu.

Kim Điền