1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ V-League: Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm?

(Dân trí) - Nhìn vào sự thể hiện của nhiều cầu thủ tại V-League thời gian vừa rồi, có thể tin rằng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 sắp khai diễn, sẽ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Dàn cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn đang thi đấu tốt. Quang Hải, Đoàn Văn Hậu vẫn xứng đáng là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, những gương mặt trẻ khác như Hoàng Đức, thủ môn Văn Toản, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài cũng là những gương mặt đầy triển vọng, thi đấu ổn định tại V-League.

Chưa hết, nhóm các cầu thủ như Văn Toàn, Công Phượng, Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Xuân Trường… cũng chưa phải là già, họ mới 24 tuổi, vẫn còn rất sung sức.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ không thôi, đội bóng sẽ thiếu đi độ tinh quái, từ yếu tố kinh nghiệm, từ sự dày dặn của các cựu binh. Thế nên, nhóm các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp gồm Quế Ngọc Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức vẫn là những gương mặt hết sức cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ V-League: Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm? - 1
Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Những cầu thủ này đã chứng minh vai trò của mình ở các giải đấu mà đội tuyển thi đấu thành công thời gian qua, như AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Điều đáng ghi nhận nằm ở chỗ tất cả các cầu thủ vừa nêu đều đang có phong độ tốt tại V-League, hứa hẹn tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho đội bóng của HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup sắp khai diễn.

Ngoài ra, một điều tốt khác đối với đội tuyển quốc gia trước thềm vòng loại World Cup, đó là có sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới. Họ chưa hẳn xa lạ ở cấp độ đội tuyển, chỉ là chưa hề thi đấu dưới trướng của HLV Park Hang Seo trước đây.

Những Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Hà Minh Tuấn (CLB bóng đá Quảng Nam) vốn đã được biết đến nhiều năm nay tại V-League. Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn còn là tuyển thủ quốc gia nhiều năm trước.

Chỉ có điều hồi đấy họ chưa có nhiều kinh nghiệm như bây giờ, nên chưa ổn định bằng. Hiện, họ đang ở vào độ tuổi vàng của đời cầu thủ, chín chắn hơn, ổn định hơn, tài năng hơn. Thành ra, họ có thể hữu dụng hơn với đội tuyển so với trước đây.

Số các cầu thủ gây ấn tượng tại V-League, có thể hữu ích cho đội tuyển còn có Nguyễn Văn Quyết. Trong bối cảnh mà tiền đạo Phan Văn Đức đang chấn thương, Văn Quyết có thể được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại vào đội tuyển, dựa vào sự xuất sắc của anh trong thời gian qua, trong màu áo CLB Hà Nội.

Có Văn Quyết, có Anh Đức, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, có Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh… đội tuyển vừa không thiếu kinh nghiệm, vừa giàu sức trẻ.

Rồi nếu có thêm những nhân tố mới như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung… đội bóng sẽ có thêm những nhân tố mới, làm đa dạng hơn cho lối chơi của đội, đồng thời sẽ giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo tăng sức mạnh, trở nên khó lường hơn trước các đối thủ!

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ V-League: Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm? - 2