1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam và báo chí theo đoàn được trang bị khẩu trang, đồ bảo hộ, kính mắt... để phòng chống dịch Covid-19 trước khi bước xuống sân bay Dubai (UAE).

30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022

Như đã thông tin, chiều 26/5, đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo di chuyển bằng chuyên cơ và bay thẳng, nên tiết kiệm được nhiều thời gian và không mất sức.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 1

Đội tuyển Việt Nam bay thẳng bằng chuyên cơ nên tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển.

Hành trình bay kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Vào khoảng 20h cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới sân bay quốc tế Dubai (UAE).

Trước khi xuống máy bay, tất cả các thành viên trong đoàn đều được phát trang phục bảo hộ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Dù đã được kiểm tra sức khỏe và hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine Covid-19 trước khi lên máy bay sang UAE nhưng việc đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 2

Các tuyển thủ Việt Nam đổ bộ xuống sân bay quốc tế Dubai.

Sau khi xuống sân bay, đội tuyển Việt Nam được BTC nước chủ nhà hỗ trợ nhập cảnh rất nhanh chóng. Tuy nhiên, tất cả đều phải lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay.

Toàn đội không phải ở lại sân bay để chờ kết quả mà sẽ được BTC địa phương bố trí xe bus đưa thẳng về khách sạn và cách ly tại đây cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian chờ kết quả sẽ không vượt quá 24 tiếng.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 3

Các cầu thủ tranh thủ "tự sướng" để thông báo với gia đình ở quê nhà đã sang UAE an toàn.

Nếu kết quả PCR âm tính, đội tuyển sẽ chính thức bước vào chương trình hoạt động và tập luyện chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuân thủ nguyên tắc "bong bóng" (hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài) mà AFC đặt ra trong công tác tổ chức các giải đấu/trận đấu ở giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 4

Toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam và báo chí theo đoàn đều được lấy xét nghiệm dịch Covid-19 ở sân bay.

Do VFF cử đoàn tiền trạm sang UAE từ nhiều ngày trước, nên công tác hậu cần được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Đội tuyển Việt Nam ở khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai từ ngày 26/5 - 3/6. Sau đó, đội di chuyển sang khách sạn Crowne Plaza, cách xa khoảng 7km, đóng quân đến khi về Việt Nam vào ngày 16/6. Đây là nơi mà thầy trò HLV Park Hang Seo từng ở trước trận tứ kết Asian Cup 2019.

Khách sạn Crowne Plaza do chủ nhà UAE sắp xếp cho cả 5 đội tuyển tại bảng G theo quy định của AFC. Các đội ở tập trung một nơi để BTC dễ dàng kiểm soát, ngăn ngừa ảnh hưởng của dịch Covid-19. Như vậy, Quang Hải và các đồng đội sớm "chạm trán" các đối thủ ngay tại khách sạn.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 5

Trọng Hoàng rất háo hức khi tới UAE.

Thành viên các đội tuyển được yêu cầu không đi ra khỏi khuôn viên khách sạn, hạn chế tiếp xúc với người khác trong suốt thời gian diễn ra vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sau khi về khách sạn, các cầu thủ ăn tối và được yêu cầu ngủ sớm để lấy lại sức. Ngày 27/5, thầy trò HLV Park Hang Seo có buổi tập đầu tiên tại UAE, sau đó có trận giao hữu với Jordan ngày 31/5 để "tổng duyệt" bộ khung lực lượng, lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 6

Toàn đội đã sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup.

Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE 5 điểm (UAE đá 4 trận). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành 4-6 điểm để có mặt ở vòng cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 7
Đội tuyển Việt Nam mặc bảo hộ kín mít đặt chân tới UAE - 8