1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam "luyện công" dưới mưa chờ quyết đấu Indonesia

(Dân trí) - Ở buổi tập duy nhất trên sân chính Pakansari chuẩn bị cho trận bán kết AFF Cup 2016 với chủ nhà Indonesia, thầy trò HLV Hữu Thắng đã bị cơn mưa to làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, toàn đội vẫn vượt qua và đã có một buổi tập chất lượng, sẵn sàng bước vào trận bán kết lượt đi với sự tự tin cao nhất.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trên sân Pakansari bắt đầu lúc 19h. Dù HLV Hữu Thắng thông báo buổi tập này sẽ kín và các phóng viên chỉ có 15 phút đầu tác nghiệp, nhưng vẫn có rất đông giới truyền thông Việt Nam và Indonesia tới sân.

Ở buổi tập này, dù cơn mưa khá nặng hạt, nhưng ĐTVN vẫn hoàn thiện được những mảng miếng, chiến thuật của mình. Một điều đáng mừng là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh gần như đã bình phục chấn thương. Với sự góp mặt của chân sút CLB Thanh Hóa, nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ trở lại với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-1-4-1 ở trận đấu tối mai.

Buổi tập của ĐTVN kéo dài trong khoảng thời gian 1 tiếng và HLV Hữu Thắng cùng các học trò từ chối bất cứ lời đề nghị phỏng vấn nào từ phía truyền thông Indonesia. Trước đó, trong buổi họp báo, HLV Hữu Thắng đã đánh giá rất cao đối thủ trong trận đấu ngày mai.

“Các bạn đều biết, tuyển Indonesia càng đá càng có nhiều mối nguy hiểm. Họ đã vượt qua vòng bảng bằng một tinh thần rất thuyết phục. Họ có nhiều mũi nhọn nguy hiểm để chúng tôi phải đề phòng cảnh giác, đó là số 7, 8, 14, 21 và các hậu vệ lên tham gia tấn công. Tất nhiên, qua các trận đấu vòng bảng, họ thể hiện rõ là có nhiều phương án tấn công, bởi vậy, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị để đối phó với các mũi tấn công trong buổi chiều ngày mai”.

HLV Hữu Thắng cũng khẳng định bí quyết thành công của đội tuyển ở vòng bảng, và đặc biệt là ghi được những bàn thắng muộn trong các trận đấu chính là tinh thần đoàn kết, gắn bó của các cầu thủ.

T.N (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016