1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam "không ngán" cả Curacao, Ấn Độ lẫn Thái Lan tại King’s Cup

(Dân trí) - Ở King’s Cup 2019, Thái Lan muốn quyết đấu với Việt Nam để phân định ai mới là người mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ngay cả Curacao, Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thi đấu với quyết tâm đánh bại chứ không phải chỉ giải quyết mỗi Thái Lan.

Nhận xét về giải đấu King’s Cup, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đây hoàn toàn chỉ là một giải đấu mà đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam xác định mang tính chất thử nghiệm đội hình, trui rèn cọ xát nhằm chuẩn bị lực lượng một cách tốt nhất cho những giải đấu quan trọng ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam không ngán cả Curacao, Ấn Độ lẫn Thái Lan tại King’s Cup - 1

Đầu tư nhiều cho bóng đá nhưng thành tích vẫn lẹt đẹt nên người Thái có phần "cay cú, ganh tỵ" trước thành công của đội tuyển Việt Nam

Nếu theo thể thức thi đấu thông thường thì cặp đấu của giải sẽ phân định theo thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, theo đó đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Curacao và Thái Lan gặp Ấn Độ. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thay đổi thể thức bốc thăm, với mục đích để Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ngay trận mở màn.

Có nhiều lý do để FAT lần đầu tiên trong lịch sử King’s Cup đổi thể thức thi đấu, là họ muốn gặp Việt Nam không chỉ để thử nghiệm đội hình, trui rèn cọ xát mà còn là cơ hội để giải tỏa những áp lực của người hâm mộ đối với những người làm bóng đá Thái Lan bằng một chiến thắng trên sân nhà. Đây thực ra chỉ là một trận đấu mang tính chất báo cáo, để bóng đá Thái Lan gỡ gạc một chút thể diện khi bị bóng đá Việt Nam vượt mặt 2 năm qua. Nó cũng phần nào cho thấy bóng đá Việt Nam đã được Thái Lan thừa nhận và xem trọng hơn trên đấu trường quốc tế.

Mặc dù tính chất giao hữu, cọ xát, nhưng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ở giải đấu này HLV Park Hang Seo vẫn sẽ tập trung lực lượng mạnh nhất để không phải chỉ quyết chiến với đội tuyển Thái Lan mà còn cả với 2 đội tuyển Curacao và Ấn Độ, để giành quyền lọt vào nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.  

Đội tuyển Việt Nam không ngán cả Curacao, Ấn Độ lẫn Thái Lan tại King’s Cup - 2

Bóng đá Việt Nam đã ở một vị thế mới, nên việc thắng hay thua người Thái không phải là do chênh lệch về đẳng cấp như trước đây

King’s Cup là giải đấu thuộc "FIFA Day" và nó sẽ quyết định đến nhóm hạt giống của đội tuyển Việt Nam trước buổi lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 7 này.

Ở King's Cup, Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận. Trong trường hợp giành được 2 chiến thắng hoặc 1 thắng 1 hòa, Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Trong trường hợp chỉ giành được 1 thắng 1 thua hoặc 2 hòa, Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 3. Trường hợp tệ nhất, chúng ta thua 1 hòa 1 hoặc thua cả 2 trận, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 3.

“Xét về tương quan thực lực hai bên, Thái Lan có lợi thế chiến thắng hơn Việt Nam nhờ yếu tố sân nhà, họ cũng có nhiều cầu thủ tốt đang thi đấu ở các giải nhà nghề như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng đội tuyển Việt Nam bù lại đang là một tập thể đang rất vững mạnh, nhuần nhuyễn trong lối chơi, có kinh nghiệm thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Đặc biệt Việt Nam bây giờ không còn tâm lý sợ Thái Lan như trước nữa, nên dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách thì các cầu thủ vẫn làm chủ được về thế trận”, chuyên gia bóng đá người Nghệ An khẳng định.

Không phải với Thái Lan, đội tuyển chỉ đang đứng vị trí 114 trên bảng xếp hạng của FIFA, mà Việt Nam cũng sẵn sàng thi đấu sòng phẳng với đội tuyển Curacao (xếp hạng 82) và đội tuyển Ấn Độ (xếp hạng101). “Curacao được đánh giá là đội mạnh thông qua bảng xếp hạng FIFA, nhưng Việt Nam cũng đã từng đá ngang ngửa hoặc chỉ thua với tỷ số sát sao trước những đội bóng có thứ hạng cao hơn cả Curacao như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chúng ta cũng từng chiến thắng những đối thủ có thứ hạng cao hơn Việt Nam như Syria, Jordan. Vì vậy King’s Cup lần này chúng ta hoàn toàn tự tin trước mọi trận đấu”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

Đội chủ nhà Thái Lan là đội bóng giành chức vô địch King's Cup nhiều nhất với tổng số 15 lần, tiếp đến là Hàn Quốc vô địch 7 lần, Malaysia vô địch 4 lần còn Triều Tiên và Thuỵ Điển cùng có 3 lần vô địch.

King's Cup 2019 là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. 13 năm trước, chúng ta đã tham dự King's Cup 2006 và thất bại trước chủ nhà Thái Lan với tỉ số 1-3 ở trận chung kết.

Thế Nam