1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam không dồn đội hình để thắng đậm UAE là hợp lý”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời, đồng thời chiến thuật hợp lý của HLV Park Hang Seo, cùng sự thể hiện xuất sắc của các cầu thủ trên sân đã chia cắt toàn bộ đội hình của UAE.

Dẫu biết đội tuyển Việt Nam hiện nay đã ở vị thế khác so với chính chúng ta vài năm trước, nhưng việc đánh bại một đội trên cơ như UAE tại vòng loại World Cup vẫn là điều khiến giới chuyên môn trong nước trầm trồ, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Đội tuyển Viêt Nam thể hiện quá tuyệt vời trong trận đấu này”.

“Chúng ta đá ngang ngửa với đội có trình độ châu Á là UAE, chơi ngang ngửa với họ ngay cả khi họ còn đủ người trên sân. Khả năng kiểm soát bóng và sự liên lạc giữa các cầu thủ rất tốt.

Tinh thần của các cầu thủ cũng khỏi chê. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là chúng ta không thắng đậm hơn để có chỉ số phụ có lợi hơn” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

“Đội tuyển Việt Nam không dồn đội hình để thắng đậm UAE là hợp lý” - 1
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Mặc dù vậy, về việc không thắng đậm hơn này, cũng chính cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bình tĩnh chia sẻ: “Về mặt cảm xúc, người hâm mộ cần chiến thắng đậm, vì nghĩ rằng chúng ta chơi hơn người, lại dẫn trước, về lý thuyết sẽ có thêm bàn thắng trong hiệp 2”.

“Tuy nhiên, việc đội tuyển Việt Nam chơi chặt chẽ sau khi đối phương bị đuổi 1 người là hợp lý. Vả lại, đã có bàn thắng dẫn trước của Tiến Linh rồi thì đá chặt chẽ càng hợp lý nữa” – vẫn là lời cựu HLV Nguyễn Thành Vinh – “Điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn chiến thắng, đồng thời cũng là ngăn chặn việc phải đua tốc độ với đối thủ”.

“Đội tuyển Việt Nam không dồn đội hình để thắng đậm UAE là hợp lý” - 2
Đội tuyển Việt Nam đã chia cắt đội hình của UAE (ảnh: An An)

Theo ông Vinh, đấy cũng là khác biệt rất lớn giữa những nhà cầm quân thông thường với những HLV nhiều kinh nghiệm. Ông Vinh nói: “Ở giải trong nước, chúng ta thường thấy các đội bóng sau khi dẫn trước và chơi hơn người, tấn công ào ạt để ghi thêm bàn thắng.

Nhưng đấy là các trận đấu giữa những đội có trình độ ngang nhau. Còn với những đội cò trình độ châu Á, ở vòng loại World Cup, các HLV nhiều kinh nghiệm sẽ không mạo hiểm như vậy”.

“Chúng ta cũng vừa thấy điều này ở HLV Philippe Troussier của đội U19 Việt Nam. Trận U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản cách nay ít ngày cũng là trận đội chủ nhà có lợi thế hơn người, nhưng không đá tấn công trong khoảng thời gian hơn người đấy.

Thứ nhất, kết quả ở thời điểm hơn người đã là đủ cho chúng ta, và thứ nhì, chúng ta không việc gì phải mạo hiểm một khi kết quả vừa như ý, thế trận lại còn an toàn” – cựu HLV Nguyễn Thành Vinh giải thích rõ hơn.

Sau trận thắng 1-0 trước UAE, đội tuyển Việt Nam lên đầu bảng G, với 10 điểm sau 4 trận đấu, hơn đội xếp gần nhất 3 điểm. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ gặp Thái Lan vào ngày 19/11 tới đây, với mục tiêu bảo toàn ngôi đầu bảng.

“Đội tuyển Việt Nam không dồn đội hình để thắng đậm UAE là hợp lý” - 3

Trọng Vũ

“Đội tuyển Việt Nam không dồn đội hình để thắng đậm UAE là hợp lý” - 4