1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với hạng 94 thế giới

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng chung cuộc năm 2019. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, thứ 14 châu Á và thứ 94 thế giới.

Năm 2019 chứng kiến thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển. Đoàn quân HLV Park Hang Seo vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và giành được nhiều điểm từ các trận thắng Yemen, Jordan.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với hạng 94 thế giới - 1

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua năm 2019 đầy mỹ mãn

Tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng thắng Thái Lan và hòa được Curacao ở hai hiệp chính, nên được tăng điểm rõ rệt. Đây dù là giải đấu giao hữu, nhưng cũng được tính điểm trong dịp FIFA’s day.

Thành công lớn nhất của bóng đá Việt Nam đến từ 5 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Chúng ta giành hai trận hòa trước Thái Lan và thắng cả ba đối thủ UAE, Malaysia và Indonesia.

Riêng trận thắng UAE giúp đoàn quân HLV Park Hang Seo kiếm được nhiều điểm nhất, do đối thủ có thứ hạng cao hơn ở bảng xếp hạng FIFA. Kết thúc năm 2019, đội tuyển Việt Nam có được 1258 điểm và đứng thứ 94 thế giới.

Thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vững ở vị trí 14 châu Á, vượt qua các đối thủ Bahrain, Jordan. Tại châu Á, sau những trận đấu gây thất vọng ở vòng loại World Cup, Iran mất ngôi số 1 vào tay Nhật Bản còn Hàn Quốc vượt qua Qatar để đứng số 3 châu Á.

Thái Lan tiếp tục đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 20 châu Á và thứ 113 thế giới. Philippines đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 124 thế giới. Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á thuộc về Malaysia, Singapore và Indonesia.

Đội tuyển Bỉ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA với 1765 điểm nhờ toàn thắng ở vòng loại Euro 2020. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil và Anh.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với hạng 94 thế giới - 2

Đội tuyển Việt Nam xếp trên nhiều đối thủ mạnh trên bảng xếp hạng châu Á

Thùy Anh