1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện đội hình sau trận đấu với Indonesia?

(Dân trí) - Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng được đánh giá là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mãi đến hôm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có cơ hội ráp họ vào đội hình thi đấu, trước AFF Cup.

*Trận đấu Việt Nam-Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/11 trên sân Mỹ Đình

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết lối chơi của đội tuyển đã định hình. Người tinh ý sẽ thấy lối chơi đấy dựa trên nền tảng là các cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai, đặc biệt là dựa trên chất tài hoa của bộ đôi tiền vệ tổ chức Tuấn Anh và Xuân Trường.

Dù vậy, nếu không tính trận đấu với CHDCND Triều Tiên ngày 6/10 ở sân Thống Nhất, thì sau hơn 1 tháng tập luyện, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có cơ hội “ráp” các cầu thủ đấy vào đội hình của đội tuyển, và có cơ hội sử dụng lối chơi mà ông ứng ý nhất, trước chiến dịch AFF Cup.

Tuấn Anh trở lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội thử nghiệm đội hình mà ông ưng ý nhất (ảnh: Gia Hưng)
Tuấn Anh trở lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng có cơ hội thử nghiệm đội hình mà ông ưng ý nhất (ảnh: Gia Hưng)

Xây dựng lối chơi một kiểu, lại phải thử nghiệm lối chơi theo kiểu khác và bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát trong các trận đấu tập khoảng 1 tháng qua, đấy là cái khó của vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Thành ra, trận đấu với Indonesia và trận gặp Avispa Fukuoka (Nhật Bản) tới đây sẽ là những cơ hội cho HLV Nguyễn Hữu Thắng lắp ráp những Tuấn Anh, Xuân Trường và phần nào đó là Công Phượng vào đội hình, hòng tổng duyệt phương án chính cả về lối chơi lẫn nhân sự, cho trận đánh quan trọng nhất trong năm của ông Thắng.

Một vấn đề khác được quan tâm là tình hình chấn thương của một vài trụ cột, đáng kể phải kể đến Quế Ngọc Hải và Huy Hùng. Trung vệ số 1 đội tuyển Quế Ngọc Hải sau cả tháng dưỡng thương cần các trận khởi động trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Có quá nhiều bài toán đặt ra trước mắt vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Có quá nhiều bài toán đặt ra trước mắt vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng và Ngọc Hải còn 2 trận như thế trước thềm AFF Cup, là trận gặp Indonesia và trận đá với Avispa Fukuoka để làm nóng. Bằng ngược lại, đấy sẽ là sự mạo hiểm rất lớn, nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa thử lại Ngọc Hải trận nào, mà vẫn để anh xuất hiện ở giải vô địch Đông Nam Á, trong khi chưa biết phong độ của Ngọc Hải ra sao, kể từ sa chấn thương hồi đầu tháng 10?

Trường hợp tương tự cũng đến với tiền vệ trung tâm Huy Hùng, người chưa đá chính trận nào từ ngày đội tuyển tập trung, cũng vì chấn thương.

Tới đây, khi đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, có thể Hoàng Thịnh sẽ không ra sân ngay từ đầu, vì bị đau. Lúc đó, Huy Hùng được kỳ vọng sẽ thay thế Hoàng Thịnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự, như phương án dự phòng tại AFF Cup sắp đến.

Còn nếu Huy Hùng không thể ra sân ở các trận đấu tới đây, e rằng vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ thêm đau đầu vì thiếu tiền vệ đánh chặn hiệu quả.

Có khá nhiều bài toán trước mắt HLV Nguyễn Hữu Thắng trước 2 trận đấu thử cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Giải xong các bài toán ấy, ông Thắng mới có đầy đủ đáp án để hành quân đến Myanmar đá vòng bảng.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện đội hình sau trận đấu với Indonesia? - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016