1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Filip Nguyễn chưa thể góp mặt

(Dân trí) - Dù được VFF tích cực hỗ trợ nhưng thủ thành Filip Nguyễn vẫn không kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam, đồng nghĩa với việc không thể lên đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn gặp Thái Lan, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cách đây ít tháng, HLV Park Hang Seo đã rà soát danh sách các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu nước ngoài để tuyển quân cho vòng loại World Cup vào tháng 9. Filip Nguyễn cùng với tiền đạo Alexander Đặng (quốc tịch Na Uy gốc Việt) là 2 cái tên được chú ý nhất.

HLV Park Hang Seo chia sẻ về 3 tiêu chí để ông thầy người Hàn Quốc lựa chọn cầu thủ Việt kiều vào các ĐTQG gồm: Giấy tờ pháp lý đầy đủ, năng lực và khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Filip Nguyễn chưa thể góp mặt - 1

Filip Nguyễn chưa thể hiện diện khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 5/9

Với chiều cao 1m90, Filip Nguyễn có ưu thế lớn trong các pha bóng bổng và có phản xạ xuất sắc trong những tình huống cố định. Cộng với bản lý lịch siêu đẹp, thủ thành sinh năm 1992 thậm chí còn được đánh giá cao hơn Đặng Văn Lâm.

Ở mùa 2018-2019 vừa kết thúc, Filip Nguyễn có 440 phút liên tục giữ sạch mành lưới cho CLB Slovan Liberec và được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" ở giải ngoại hạng Czech. 

Trước đó, thủ thành đang chơi bóng tại Cộng hoà Czech đã thể hiện rõ quyết tâm muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Filip Nguyễn và bố của mình đã tiến hành làm các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của VFF.

Tuy nhiên, đến thời điểm này mọi việc chưa thể hoàn tất, và Filip Nguyễn không kịp nhập quốc tịch Việt Nam đã được đại diện VFF xác nhận.

Theo đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết chắc chắn Filip Nguyễn sẽ không có tên trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tới đây. Dù VFF đang tiến hành hoàn tất các thủ tục một cách khẩn trương, nhưng Filip Nguyễn sẽ phải chờ ở đợt tập trung tiếp theo.

Như vậy là Filip Nguyễn vẫn chưa thể khoác áo ĐTQG Việt Nam, nhưng cơ hội với thủ thành này vẫn còn ở phía trước. Sau trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn còn tới 5 trận đấu nữa ở sân chơi World Cup.

Không có Filip Nguyễn là rất đáng tiếc, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn còn Đặng Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản…Đặc biệt thời gian qua, Đặng Văn Lâm đã thể hiện phong độ rất tốt tại giải Thái-League.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 26/8. Đội có một vài buổi tập tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Thái Lan chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội chủ nhà.

Thuỳ Anh