1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan: Hơn nhau về tâm thế

(Dân trí) - Việc đội tuyển Việt Nam thắng hay không thắng Thái Lan tại King’s Cup nói cho cùng cũng chỉ là kết quả của một trận giao hữu. Điều quan trọng nhất ở chỗ, bóng đá Việt Nam hiện nay, các cầu thủ Việt Nam hiện nay đã vượt cầu thủ đất Chùa Vàng về mặt tâm thế.

Nhìn toàn cục, Thái Lan là đội giữ bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Thậm chí, nếu có thêm chút may mắn, đội bóng đất Chùa Vàng đã có bàn thắng dẫn trước, nếu cú sút của tiền đạo Supachai Jaided không trúng vào cột dọc.

Nhưng bất chấp điều đó, nhìn các cầu thủ Thái Lan thi đấu, vẫn thấy sự thiếu tự tin nơi họ. Ngược lại, cầu thủ Việt Nam thi đấu với tâm lý tốt hơn hẳn. Chúng ta có thể bị ép sân trong một số thời điểm của trận đấu, nhưng cầu thủ Việt Nam không mất bình tĩnh, không chơi xấu, cũng không rối.

Bằng chứng là khi có cơ hội, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phản công đầy sắc sảo. Một đội bóng nếu rối loạn khi bị đối thủ ép sân, chắc chắn không thể đá được như thế. Một đội bóng nếu mất bình tĩnh cũng sẽ trả đũa khi bị đối phương khiêu khích. Nhưng từ đầu đến cuối, các cầu thủ Việt Nam tuyệt đối không trả đũa đối phương.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan: Hơn nhau về tâm thế - 1

Bóng đá Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan về tâm thế (ảnh: An An)

Đấy là vị thế và tâm thế khác hẳn mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện khi đối đầu với Thái Lan. Ngày trước, mỗi khi các đội tuyển của chúng ta đối diện với các đội tuyển xứ Chùa Vàng, thường thì chúng ta rối rồi tự thua, trước khi đối thủ giành chiến thắng.

Giờ thì ngược lại, Thái Lan mới chính là đội bối rối trước. Họ thậm chí còn không tin vào chất lượng kỹ thuật của chính mình, không tin vào khả năng giành chiến thắng của chính mình, trước khi tự mắc sai lầm rồi thất bại.

Bàn thua của thủ môn Kawin chính là ví dụ rõ nét nhất. Chất lượng kỹ thuật của Kawin rõ ràng không tệ đến mức cản phá một pha bóng kém cỏi như thế. Kawin mắc sai lầm vì thủ thành của đội tuyển Thái Lan cũng như hầu hết các tuyển thủ khác của đội bóng đất Chùa Vàng lúc đó đã mất bình tĩnh trước đội tuyển Việt Nam quá vững vàng.

Có nghĩa là giờ đây, khi đối đầu với Thái Lan, chúng ta không còn là bên sợ thua nữa, mà bên sợ thua lại là đội bóng từng có thời là số 1 Đông Nam Á.

Có thể về mặt kỹ thuật, về chất lượng con người, chúng ta không dám khẳng định hiện tại cầu thủ Việt Nam hay cầu thủ Thái Lan ai hơn ai. Tuy nhiên, có một yếu tố mà chúng ta chắc chắn rằng chúng ta đã hơn họ: Đó là tâm lý và tâm thế.

Xét về mặt tâm thế, bóng đá Việt Nam hiện nay mới là nền bóng đá mang trong mình phong thái của nền bóng đá dẫn đầu Đông Nam Á, chứ không còn là Thái Lan!

Trọng Vũ

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan: Hơn nhau về tâm thế - 2