1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đã ổn định đội hình cho AFF Cup 2014

(Dân trí) - Chiến thắng trước Malaysia hôm 16/11 có thể không quá ấn tượng về mặt chuyên môn, nhưng chiến thắng ấy không phải không có ý nghĩa. Bởi dù gì chiến thắng cũng giúp cho các cầu thủ tự tin hơn, và người hâm mộ thì hào hứng hơn.

Cái lợi từ một chiến thắng

Ở đây, người viết không muốn bàn nhiều về vấn đề chuyên môn của đội tuyển Việt Nam xung quanh chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, vì như nhiều người nói, trận đấy chúng ta thắng chủ yếu nhờ đối phương mất người trong gần nửa thời gian thi đấu. Ngoài ra, như nhiều người đề cập, đội bóng đất Mã cũng hầu như không quyết liệt phải thắng bằng mọi giá trong trận đấu vừa nêu.

Nhưng ngay cả khi đó, chiến thắng không phải là không có lợi cho đoàn quân của HLV Miura. Đầu tiên là vị HLV người Nhật đang giải quyết khâu ghi bàn của các học trò.

Chí ít là so với trận đấu gặp Palestine cách đó vài ngày, ở trận này, hiệu quả trong khâu kết thúc của đội tuyển Việt Nam có cao hơn. Đấy là đội tuyển đã cải thiện phần nào khả năng ghi bàn.

Rồi trong số những bàn thắng đấy, có những bàn thắng khá quan trọng đối với một số cầu thủ trực tiếp làm bàn. Ví như bàn thắng của Mạc Hồng Quân. Cầu thủ Việt kiều này không phải là lựa chọn sáng giá của đội tuyển, nếu so với 3 tiền đạo thực thụ khác gồm Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh. Thế nên, sau khi có bàn thắng, tâm lý của Mạc Hồng Quân có thể sẽ tốt hơn, tự tin hơn.

ĐTVN đang đi đúng lộ trình cho chiến dịch AFF Cup?
ĐTVN đang đi đúng lộ trình cho chiến dịch AFF Cup?


Ở chiều ngược lại, có thể HLV Miura cũng sẽ có cái nhìn khác về cầu thủ này, rằng anh cũng biết cách ghi bàn khi cần, mà lại là bàn thắng khá quan trọng, gỡ hòa và gỡ bỏ tâm lý đè nặng cho các đồng đội.

Chưa hết, nếu nói Malaysia dùng trận đấu vừa rồi làm đợt thử nghiệm trước AFF Cup, thì chắc gì đội tuyển Việt Nam không thử nghiệm?

Vì vậy, cũng đừng nên khắt khe quá mức với đội bóng của HLV Miura. Kết quả luôn là điều quan trọng nhất chứ không phải phương pháp. Và với riêng vị HLV này, kết quả tại AFF Cup sẽ phản ánh năng lực của ông. Từ đây đến đó, người ta cần tạo điều kiện tốt nhất, tâm lý tốt nhất cho vị HLV người Nhật làm việc, hòng hướng đến kết quả tốt.

Khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ

Chuyện đội tuyển Việt Nam bị so sánh với các đàn em U19 là chuyện có thật trong thời gian qua. Đây cũng là điều bình thường trong bối cảnh mà bóng đá nội, bao gồm cả nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển chưa chứng minh được họ đá bóng vì khán giả.

Bây giờ, từ hiệu ứng của đội U19 Việt Nam, mọi thứ có thể sẽ khác. Người ta đã thấy đội tuyển Olympic đá với tinh thần khác, hình ảnh khác hồi Asiad 17 ở Hàn Quốc, trước khi kéo được khán giả đến sân.

Người ta cũng chờ đợi điều tương tự nơi đội tuyển quốc gia. Giả sử như hôm 16/11, nếu đội bóng của HLV Miura thua Malaysia, không loại trừ khả năng người hâm mộ sẽ còn nản hơn. Chính vì vậy, một chiến thắng, dù cho là một chiến thắng chưa thật đẹp vẫn là điều có ý nghĩa.

Nó ý nghĩa ở chỗ khán giả bắt đầu thấy đội bóng của chúng ta biết cách chiến thắng ngay cả khi đá không hay. Đặc biệt biết cách thắng một đội bóng nổi tiếng khó chịu như Malaysia lại càng hay.

Cái được khác nằm ở chỗ lâu nay hễ cứ thua trước, nhất là thua trên sân nhà, các cầu thủ Việt Nam thường mất bình tĩnh và đánh mất luôn thế trận. Tuy nhiên, lần này, bất chấp việc bị dẫn trước, chúng ta vẫn đá đàng hoàng và thắng ngược. Đấy cũng là một tinh thần rất khác mà HLV Miura đang thổi vào các học trò.

Người viết tin rằng nếu đội bóng của HLV Miura thi đấu bằng một hình ảnh hăng say tại AFF Cup, giành được thành tích (chí ít là vào đến bán kết giải đấu này), người hâm mộ sẽ không quay lưng lại với đội tuyển.

Công bằng mà nói, về sự nhiệt tình trong lối chơi, đúng là nhiều đội tuyển của bóng đá nội nhiều năm trở lại đây không bằng lứa U19 của bầu Đức, nhưng mọi so sánh lúc này không cần thiết. Điều quan trọng là đội tuyển vẫn đá vì khán giả, vẫn biết cháy hết mình vì mục tiêu cao nhất của bóng đá nội. Và có vẻ như, đội bóng của HLV Miura đang sẵn sàng làm điều ấy!

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014