1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Iran sau hành trình bay mệt mỏi

(Dân trí) - Từ Hà Nội, thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải mất nhiều giờ đồng hồ di chuyển mới có thể tới được Tehran (Iran) để chuẩn bị cho trận đấu với Iraq trên sân trung lập. Thậm chí đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) còn phải tách thành 2 nhóm di chuyển rất vất vả.

Chiều 25/3, ĐTVN lên đường sang Iran để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2018 với Iraq. Đây cũng chính là trận đấu mang tính quyết định đến vị trí thứ nhì chung cuộc của bảng F.

Trong chuyến hành quân tới sân trung lập tại Iran (do tình hình an ninh không đảm bảo nên theo quyết định của FIFA, tất cả các trận đấu trên sân nhà của ĐT Iraq đều phải chuyển sang sân trung lập), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định chốt danh sách 23 tuyển thủ.

Các tuyển thủ Việt Nam ở sân bay Tehran
Các tuyển thủ Việt Nam ở sân bay Tehran

Theo đó, chỉ có một sự thay đổi so với danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Đài Bắc Trung Hoa vừa qua là sự trở lại của trung vệ Đinh Tiến Thành và sự vắng mặt của tiền đạo Văn Thắng (chấn thương). Tại trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Tiến Thành không có tên trong danh sách đăng ký do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Rất hào hứng lên đường nhưng ĐTVN đã trải qua những chuyến bay "hành xác". Theo đó ĐTVN chia thành 2 nhóm, nhóm đầu tiên gồm 12 người, bao gồm trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cùng một số thành viên trong ban huấn luyện và cầu thủ Tiến Dũng, Tuấn Anh, Duy Mạnh, Xuân Trường, Thành Lương, Minh Long dừng chân tại Bangkok, rồi bay thẳng đến Doha (Qatar), tiếp đó bay sang Tehran (Iran). Nhóm thứ hai gồm 23 thành viên khác có lịch trình transit qua Bangkok, Doha và phải chờ ở sân bay Doha khá lâu để chờ tiếp chuyến bay đến Tehran (Iran).

Sáng nay (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt tại Tehran (Iran). Các cầu thủ khá mệt mỏi nhưng họ cũng đã quen với việc phải di chuyển nhiều khi đi thi đấu quốc tế. Toàn đội nhanh chóng được làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay sau đó về khách sạn. Do các cầu thủ còn chưa kịp hồi phục thể lực sau trận đấu với Đài Loan và lại trải qua hành trình di chuyển dài nên HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng quyết định cho các học trò nghỉ ngơi trọn buổi sáng.

Trong thời gian ở Iran, đội tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn quốc tế 5 sao Parsian, một trong những khách sạn tiện nghi của Iran, nằm cách SVĐ Ghavamin và sân tập khoảng 30 phút di chuyển bằng xe bus.

Trận đấu giữa ĐT Iraq - ĐTVN diễn ra lúc 21h ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận cuối cùng trong khuôn khổ bảng F, Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ngô Linh