1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam chạnh lòng khi bị người hâm mộ quay lưng

(Dân trí) - 5 ngày sau trận giao hữu với đội tuyển Palestine, tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn chưa hết buồn khi nhớ lại những hình ảnh khán đài trống vắng trên sân Mỹ Đình. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng thầy trò HLV Miura vẫn bị người hâm mộ thờ ơ.

Sau trận giao hữu trên sân Mỹ Đình chiều 9/11, chính HLV Miura cũng phải thừa nhận ông cảm thấy rất buồn khi không được khán giả quan tâm. Ở trận đấu đó, sân Mỹ Đình với hơn 4 vạn chỗ ngồi, chỉ có khoảng 2-3 nghìn CĐV tới sân, dù VFF đã bán vé với giá rất rẻ. CĐV tới sân chủ yếu là vé mời, nên không khí cổ vũ thậm chí còn thua cả một nhóm CĐV của Palestine ở trên khán đài A.

Sự trống vắng trên các khán đài khiến ĐTVN chạnh lòng, khi đây là thời điểm rất sát AFF Cup. HLV người Nhật Bản càng buồn hơn khi báo chí và người hâm mộ luôn so sánh giữa ĐTVN và U19 Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang bị khán giả quay lưng
Đội tuyển Việt Nam đang bị khán giả quay lưng

“Nếu có khán giả cổ vũ chúng em đã có thêm sức mạnh để thi đấu. Sẽ là rất tuyệt vời nếu các khán đài được lấp đầy. Tất cả đã cố gắng tập luyện và thi đấu, nhưng không hiểu sao người hâm mộ vẫn thờ ơ”, một tuyển thủ Việt Nam chia sẻ.

Trong buổi tập sáng nay của ĐTVN, trợ lý HLV Đặng Phương Nam cũng lần đầu lên tiếng về sự thiếu quan tâm của người hâm mộ với đội tuyển.

“Lần đầu tiên tôi thấy đội tuyển thi đấu mà ít khản giả đến vậy. Dưới thời tôi còn khoác áo ĐTQG, điều này chưa bao giờ xảy ra. Cảm giác thì đương nhiên là buồn rồi, bởi chúng tôi là đại diện cho một quốc gia thi đấu. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, cố gắng và cống hiến hết mình trong từng buổi tập, trận đấu”, trợ lý Đặng Phương Nam chia sẻ.

Lý giải về sự quay lưng của người hâm mộ, cựu cầu thủ CLB Thể Công nhấn mạnh: “Việc khán giả đến sân hay không là do quyền và một phần trách nhiệm của họ. Tâm lý khán giả là quen chỗ đông vui, thấy cái gì hấp dẫn, được truyền thông tốt thì đến.

Chúng tôi có buồn, có chạnh lòng nhưng vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để đạt thành tích cao nhất. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng thành tích của đội tuyển phụ thuộc rất nhiều vào khán giả và ĐTVN sẽ thi đấu hưng phấn hơn khi sân Mỹ Đình có 40.000 người hâm mộ ủng hộ”.

Trước những ý kiến cho rằng ĐTVN nên trao cơ hội cho một vài cá nhân xuất sắc ở đội tuyển U19 Việt Nam, trợ lý Đặng Phương Nam đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này: “ĐTVN hiện tại đang có những cầu thủ xuất sắc nhất cả nước rồi. ĐTVN đâu phải gánh xiếc mà gọi cầu thủ U19 lên để kéo khán giả tới sân. Các cầu thủ U19 có tài năng hãy để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, cơ hội lên tuyển sẽ đến trong tương lai gần”.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014