1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Đài Loan”

(Dân trí) - Đánh giá chung rằng đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc), nhưng cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông Dương Vũ Lâm cảnh báo đội tuyển Việt Nam tránh lặp lại sai lầm như trận lượt đi.

Nếu so sánh giữa 2 đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đài Loan, ông cho rằng đội nào mạnh hơn ở thời điểm này?

Đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, cần phải hết sức thận trọng trong trận đấu với họ vào tối 24/3. Thứ nhất, sự nhỉnh hơn của chúng ta chỉ ớ mức vừa phải, không phải vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Thứ nhì, Đài Loan hiện có một vài cầu thủ đang thi đấu ở giải nhà nghề Trung Quốc, nên không thể xem thường.

Cũng nói về chuyện cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, chúng ta vẫn có Tuấn Anh và Xuân Trường đang đá bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, thưa ông?

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Đài Loan (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Đài Loan (ảnh: Gia Hưng)

Tính chất khác nhau chứ, các cầu thủ của Đài Loan thường xuyên được thi đấu ở giải nhà nghề, trong khi các cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường có được đá chính ở đội bóng mà họ khoác áo đâu. Vả lại, từ khi sang Nhật Bản và Hàn Quốc đến giờ họ cũng chưa được ra sân, nên khả năng hòa nhập và phong độ vẫn còn là dấu hỏi.

Còn về mặt lối chơi thì sao, đội tuyển Việt Nam cần chơi như thế nào trước Đài Loan để có chiến thắng?

Tôi nhắc lại trận lượt đi ở Đài Loan một chút, vì sao trận đấy chúng ta gặp khó khăn. Vì chúng ta đánh giá không đúng đối thủ, đánh giá không đúng chính mình. Thành ra, khi nhập cuộc, chúng ta cứ đá ồ ạt như thể sẽ thắng gọn họ đến nơi. Tuy nhiên, chúng ta quên mất rằng dù được đánh giá cao hơn, nhưng bóng đá Việt Nam chưa thuộc dạng muốn thắng ai thì thắng.

Thế rồi, khi không thể thắng gọn như ý định ban đầu, nhiều cầu thủ tỏ ra lúng túng, căng cứng về mặt tâm lý. Bàn thua trước càng khiến chúng ta khó đá. Tôi cho rằng trận đấy Đài Loan hiểu đội tuyển Việt Nam hơn là đội tuyển Việt Nam hiểu họ. Sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu như thế không nên để lặp lại trong trận lượt về. Đội tuyển Việt Nam cần sự từ tốn và chắc chắn trong cách nhập cuộc.

Riêng về mặt con người, đội tuyển Việt Nam hiện nay đã có lực lượng tốt nhất chưa, thưa ông?

Tôi hơi lo lắng cho hàng tiền đạo, khi chúng ta khá mỏng nhân lực ở tuyến đầu. Tuy nhiên, tôi thấy được nét tươi mới dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, cậu ấy đang kết hợp tốt giữa nòng cốt là các cầu thủ gốc xứ Nghệ, cùng hàng tiền vệ của HA Gia Lai, với những cầu thủ khác. Dĩ nhiên, những trận giao hữu vừa rồi chưa nói lên được điều gì, và đây mới là khởi đầu thực sự của Nguyễn Hữu Thắng. Tôi mong cậu ấy vượt qua được bước khởi đầu này.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng trước Đài Loan” - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016