1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam cần sự chuẩn bị thế nào trước thềm AFF Cup?

(Dân trí) - Trong hành trình hướng đến AFF Cup 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng đội tuyển Việt Nam cần nhiều trận đấu cọ xát quốc tế để tăng cường bản lĩnh và ổn định lối chơi. VFF nên có sự chuẩn bị tốt nhất cho đội, trước khi đưa ra đánh giá chính xác về đội tuyển vào cuối năm nay.

So sánh thành tích và hành trình thực tế của 2 đội bóng là đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển futsal Việt Nam cách nay không lâu, có thể thấy tầm quan trọng của việc thi đấu cọ xát quốc tế.

Đội tuyển U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn trước giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á hầu như chỉ thi đấu với các đội hạng Nhì trong nước, cộng với 2 trận với U19 Lào trước thềm giải U19 Đông Nam Á. Kết quả là đội bóng của HLV Hoành Anh Tuấn thua đậm 0-6 trước Thái Lan ở chung kết.

Riêng HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá nguyên nhân của thất bại đậm là vì cầu thủ của ông bị “ngợp” trong trận chung kết, do các cầu thủ quá thiếu kinh nghiệm đá các trận một mất một còn, lại toàn được đá với đối thủ yếu trước khi giải khởi tranh, nên khi đụng đối thủ mạnh thì càng mất bình tĩnh.

Đội tuyển Việt Nam cần những trận giao hữu có chất lượng trước thềm AFF Cup 2016 (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam cần những trận giao hữu có chất lượng trước thềm AFF Cup 2016 (ảnh: Gia Hưng)

Ngược lại, đội tuyển futsal Việt Nam trước VCK giải vô địch futsal châu Á hồi tháng 2 năm nay toàn đá với các đội bóng mạnh trong giai đoạn chuẩn bị, tập huấn nhiều nơi trên thế giới, trước khi vững vàng về mặt tâm lý, rồi gây chấn động châu Á bằng chiến thắng trước Nhật ở tứ kết, giành quyền vào VCK World Cup.

Bài học của đội tuyển U19 Việt Nam năm 2015 và đội tuyển futsal Việt Nam đầu năm 2016 cho thấy chỉ có những trận đấu như thật, với các đối thủ có trình độ cao, mới giúp cho các cầu thủ rút ra những bài học thật nhất.

Những trận đấu tập với các đội bóng trong nước, khi các đội bóng này ra sân với tâm lý tránh chấn thương và tránh va chạm mạnh với các tuyển thủ quốc gia, chắc chắn rất khác với các trận cầu không khoan nhượng với những đội bóng mạnh tại giải chính thức. Khi đó, đối phương sẽ không dành cho các cầu thủ của chúng ta nhiều khoảng trống, mà nếu không làm quen trước, đội bóng sẽ không có phương án hóa giải.

Thành ra, trước thềm AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng cần những trận giao hữu chất lượng, với các đối thủ có trình cao.

Ví dụ như đã xác định đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới đây là Thái Lan – đội có lối chơi nhanh, là Philippines, Singapore hoặc Malaysia – những đội bóng thiên về thể lực và dùng nhiều bóng dài, thì đội tuyển Việt Nam cũng cần những trận đấu với các đội có lối chơi nhanh tương tự Thái Lan, cùng những đội chơi mạnh mẽ, giỏi áp sát giống Philippines hay Malaysia để đội tuyển Việt Nam có dịp làm quen.

Đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng cần nhiều những trận đấu như trận đá với Syria, Myanmar hay Singapore vào tháng 5 tới đây, trong điều kiện các đội vừa nêu cũng phải dùng đội hình mạnh để đá với chúng ta.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam cần sự chuẩn bị thế nào trước thềm AFF Cup? - 2