1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển UAE nhập tịch cầu thủ Brazil và Argentina trước thềm vòng loại World Cup

(Dân trí) - Nhằm đua tranh ngôi đầu bảng ở vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á mà đặc biệt là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển UAE đã nhập tịch 2 ngoại binh có chất lượng cho 4 trận đấu quan trọng của họ trong năm 2020.

Truyền thông của UAE vừa đưa tin, đội tuyển nước này vừa chính thức nhập tịch thành công 2 cầu thủ chất lượng cao nhằm chuẩn bị cho 4 trận đấu quan trọng của họ ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020.

Đội tuyển UAE nhập tịch cầu thủ Brazil và Argentina trước thềm vòng loại World Cup - 1

Cầu thủ gốc Argentina Sebastian Tagliabue đã nhiều năm thi đấu ở giải VĐQG UAE vừa được nhập tịch để bổ sung lực lượng cho đội tuyển nước này tại vòng loại World Cup 2022

Cả hai cầu thủ nhập tịch đều thi đấu ở vị trí tiền đạo, gồm Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Cầu thủ Sebastian Tagliabue có gốc Argentina và được đánh giá khá cao, trong khi Caio Canedov (người Brazil, sinh ra ở Timor-Leste) có trình độ thấp hơn 1 chút.

Sebastian Tagliabue đã thi đấu nhiều năm ở Nam Mỹ và chơi bóng tại UAE từ năm 2013. Sau 148 trận đá ở giải VĐQG UAE, Sebastian Tagliabue ghi tới 143 bàn, kiến tạo 23 lần. Mặc dù vậy, cầu thủ này năm nay đã ở tuổi 34. Còn với Caio Canedo, dù trình độ không bằng người đồng nghiệp nhưng anh mới 29 tuổi và dễ dàng thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa.

Đội tuyển UAE nhập tịch cầu thủ Brazil và Argentina trước thềm vòng loại World Cup - 2

Cầu thủ Canelo, 29 tuổi, gốc Brazil cũng được nhập tịch để thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia UAE

Đội tuyển UAE sẽ trở lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với 2 trận đấu vào tháng 3/2020 và đều gặp 2 đối thủ tương đối dễ thở ở bảng G. Họ sẽ gặp Malaysia (26/3) và Indonesia (31/3). Đến tháng 6, UAE sẽ bước vào hai trận đấu then chốt để cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng G với đội tuyển Thái Lan (4/6) và đội tuyển Việt Nam (9/6).

Lúc này đội tuyển UAE sau 4 trận đấu lượt đi chỉ mới có 6 điểm trong tay, tạm thời xếp thứ 4 ở bảng G. Đội tuyển Thái Lan xếp thứ ba với 8 điểm, đội tuyển Malaysia xếp thứ nhì với 9 điểm. Ngôi nhất bảng tạm thời vẫn đang thuộc về đội tuyển Việt Nam với 11 điểm. 

Sông Lam