1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Thái Lan muốn gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup

(Dân trí) - Đặt mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2014 và đối thủ mà đội tuyển Thái Lan muốn đánh bại trong trận chung kết chính là đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

“Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch AFF Cup”, Kiatisak cho biết trên tờBangkok Post trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ tại ĐTQG. Ở Làng bóng Đông Nam Á, việc Thái Lan đặt mục tiêu vô địch không có gì là bất ngờ. Tuyển Thái Lan đã từng vô địch AFF Cup (trước đây có tên gọi là Tiger Cup) vào các năm 1996, 2000 và 2002.

Tuy nhiên, trong hơn 10 năm trở lại đây, Thái Lan vẫn chưa thể trở lại ngôi vương. Trong 5 giải đấu kể từ năm 2004, người Thái đã có tới 3 lần gục ngã ở trận chung kết. Trận chung kết AFF Cup 2012 cách đây 2 năm là thời điểm chuyển giao quyền lực, khi Thái Lan để thua Singapore với tổng tỷ số 2-3.

Thành tích ấn tượng nhất với bóng đá Thái Lan chỉ là chức vô địch SEA Games 27 và vào đến bán kết Asiad 2014. Cả hai thành tích này của đội tuyển Olympic Thái Lan, đều có công rất lớn của HLV trẻ tài năng Kiatisak.

HLV Kiatisak đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

HLV Kiatisak đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam

Với việc bổ nhiệm Kiatisak làm HLV trưởng ĐTQG, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng HLV này sẽ giúp đội tuyển Thái Lan giành ngôi vô địch AFF Cup năm nay. Kiatisak đã từng vô địch AFF Cup khi còn là cầu thủ và giờ rất muốn làm điều đó trên cương vị HLV.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2014, đội tuyển Thái Lan đã tập trung từ ngày 5/11. Đội tuyển Thái Lan vừa có chiến thắng 2-0 trước New Zealand trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2014. Ngay sau trận đấu này, HLV Kiatisuk Senamuang đã công bố danh sách 22 cầu thủ sẽ đến Singapore tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

HLV Kiatisuk đưa sang Singapore đội hình có tuổi đời rất trẻ. Có tới 11 trên 22 cầu thủ Thái Lan có tuổi từ 23 trở xuống. Đó hầu hết đều là những cầu thủ đạt thành tích đứng thứ 4 tại Asiad 17 diễn ra ở Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua. 3 cầu thủ bị loại đều là những tiền vệ. Đó là Nurul Sriyankem, Pokklaw Anan và Pinyo Inpinit. Trong khi đó, những ngôi sao kì cựu như Datsakorn Thonglao, Teerathep Winothai hay Teerasil Dangda ngay từ đầu đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisuk.

Rơi vào bảng được xem là “tử thần” nhưng HLV Kiatisuk vẫn tự tin vào khả năng vô địch của Thái Lan tại AFF Cup. Mục tiêu của Thái Lan sẽ là đánh bại từng đối thủ một để vào bán kết với vị trí nhất bảng, sau đó giành quyền vào chung kết, trước khi nâng cao chức vô địch.

Một điều đặc biệt được huyền thoại bóng đá Thái Lan chia sẻ, đối thủ mà ông muốn gặp nhất trong trận chung kết AFF Cup 2014 chính là ĐTVN. Đây là đội bóng đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết cách đây 6 năm. HLV Kiatisuk muốn đòi lại món nợ để chức vô địch của mình càng thêm ý nghĩa.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014