1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan là “vua thẻ đỏ” tại vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Mới qua 4 lượt đấu thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á, Thái Lan đã lãnh tổng cộng 3 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng, nhiều hơn tất cả 11 đội còn lại đang hiện diện tại giai đoạn này.

Chỉ trừ trận đấu với UAE, ở 3 trận còn lại trước các đội Saudi Arabia, Nhật Bản và Iraq, Thái Lan đều nhận thẻ đỏ. Điều đó khiến cho họ không chỉ thua thiệt về chuyên môn, mà còn thiệt quân và thua về phong cách.

Nhiều điểm yếu của đội bóng đất Chùa Vàng cũng bị bộc lộ ở sân chơi đẳng cấp châu Á, đó là kém về thể lực và không mạnh về tinh thần.

Thái Lan không chỉ thua về chuyên môn mà còn kém về phong cách tại vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á
Thái Lan không chỉ thua về chuyên môn mà còn kém về phong cách tại vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á

Thái Lan khởi đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á không đến nỗi tệ, họ thua trong thế thắng trước Saudi Arabia. Đấy là trận đấu mà đội bóng của HLV Kiatisuk tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, chỉ tiếc là không tận dụng được. Và tiếc hơn nữa họ thua vì quả phạt đền gây nhiều tranh cãi.

Trận thứ hai với cường quốc số 1 châu Á Nhật Bản cũng là trận đấu đáng khen của Thái Lan. Họ cũng có cơ hội và vẫn phòng ngự rất kiên cường. Dù vậy, ở các trận đấu tiếp theo gặp UAE và Iraq, Thái Lan phơi bày rất nhiều điểm yếu.

Đó là nền tảng thể lực không tốt, dễ hụt hơi ở những thời điểm cuối mỗi hiệp, mất tập trung ở phần đầu và cuối trận đấu. Đồng thời, các cầu thủ Thái Lan rất dễ nản: Sau khi thua trận đầu tiên, họ dễ thua trận thứ hai. Sau khi thua trận thứ hai, lại xuống tinh thần và gần như buông xuôi ở các trận thứ ba và thứ tư.

Riêng ở trận đấu mới nhất với Iraq, Thái Lan lập tức rơi vào trạng thái mất phương hướng chỉ sau bàn thua đầu tiên, nên mới dễ thua đậm Iraq đến 4 bàn không gỡ.

Đã vậy, cầu thủ Thái Lan còn rất dễ nổi nóng, dẫn đến chuyện họ nhận đến 3 thẻ đỏ chỉ sau 4 lượt đấu, bình quân 0,75 thẻ đỏ/trận – một thông số cực cao.

Thầy trò HLV Kiatisuk đang đánh mất dần hình ảnh của mình, cả về chuyên môn lẫn phong cách. Và cũng chỉ có chiến thắng ở những trận đấu tới, cùng thái độ ôn hoà hơn trên sân cỏ mới giúp Thái Lan lấy lại hình ảnh của nền bóng đá vốn là anh cả của khu vực Đông Nam Á.

Thiện Nhân

Đội tuyển Thái Lan là “vua thẻ đỏ” tại vòng loại World Cup 2018 - 2