1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng trước trận gặp UAE

(Dân trí) - Một loạt trụ cột chấn thương khiến cho đội tuyển Thái Lan gặp khủng hoảng lực lượng, không chỉ ở trận đấu với UAE vào tháng 10 tới đây, mà còn có thể kéo dài đến các trận gặp Malaysia và đội tuyển Việt Nam vào tháng 11, trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Người mới nhất của đội tuyển Thái Lan gặp chấn thương trước khi đội bóng đất Chùa Vàng có trận đấu với UAE, trong khuôn khổ vòng loại World Cup, là hậu vệ cánh phải Tristan Do.

Tristan Do dính chấn thương cơ, trong trận đấu bán kết cúp quốc gia Thái Lan, hôm 18/9 vừa qua, khi CLB Bangkok United của Tristan Do để thua Thai Port trong loạt sút luân lưu.

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng trước trận gặp UAE - 1
Tristan Do chấn thương nặng trước khi Thái Lan gặp UAE tại vòng loại World Cup

Chấn thương trên buộc hậu vệ gốc Việt này không thể ra sân trong trận Bangkok United hòa Chiangrai United 1-1 ở Thai-League vào ngày 21/9. Theo các bác sĩ, Tristan Do đã dính chấn thương khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2-3 tuần.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tristan Do không thể tham gia trận Thái Lan tiếp UAE trên sân nhà, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vào ngày 15/10 tới.

Ngoài Tristan Do, đội bóng đất Chùa Vàng cũng gần như sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay là Thitiphan Puangchan. Cầu thủ đang chơi bóng tại giải J-League của Nhật Bản dính chấn thương ở trận Thái Lan tiếp đội tuyển Việt Nam ở sân Thammasat hôm 5/9, và phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần.

Không chỉ vắng mặt trong trận gặp UAE vào ngày 15/10 tới đây, Thitiphan Puangchan còn có nguy cơ không thể tham dự các trận gặp Malaysia vào ngày 14/11 và gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11.

Đáng nói hơn nữa, người vào thay Thitipan Puangchan ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 là tiền vệ Peeradon Chamratsamee cũng dính chấn thương, và buộc phải rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan, trước trận gặp Indonesia vào ngày 10/9 vừa qua.

Một loạt cầu thủ quan trọng chấn thương đang đặt ra thách thức với HLV Akira Nishino của đội bóng đất Chùa Vàng, trong bối cảnh mà Thái Lan đang quyết tranh ngôi đầu bảng G với UAE và đội tuyển Việt Nam, hòng tìm vé vào thẳng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Thiện Nhân

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng trước trận gặp UAE - 2