1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan chọn thủ thành Kawin bắt chính ở trận gặp Indonesia

(Dân trí) - Mặc dù thủ thành Sirawak Tedsungoen và cũng là đội trưởng đội tuyển Thái Lan đã thi đấu tốt trong trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, nhưng HLV Akira Nishino gây bất ngờ khi quyết định Kawin Thamsatchanan mới là người bắt chính ở trận đối đầu với Indonesia vào 19h30 tối nay (10/9).

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra vào chiều qua 9/9, thủ thành Kawin đã cùng ông Akira Nishino tham dự buổi họp báo, đồng nghĩa Kawin sẽ trấn giữ trong khung gỗ ở trận gặp đội tuyển Indonesia vào lúc 19h30 tối nay (10/9).

Việc HLV người Nhật Bản đột ngột thay đổi nút chặn cuối cùng đã dấy lên nhiều câu hỏi trong giới truyền thông.

“Thật khó hiểu là tại sao ông Akira Nishino lại đột ngột thay đổi vị trí chốt chặn này trong trận đấu cực kỳ quan trọng của tuyển Thái Lan tới đây?

Phải chăng Kawin đã bị chấn thương trước trận gặp Việt Nam và Siwarak thay thế, rồi nay anh ta bình phục thì được trở lại đội hình chính?” – cây bút Paul Murphy của trang ESPN FC khu vực châu Á bình luận trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter.

Đội tuyển Thái Lan chọn thủ thành Kawin bắt chính ở trận gặp Indonesia - 1

Thủ thành Kawin cũng đã lý giải lý do mình được lựa chọn cho trận cầu quan trọng này.

“Thi đấu trên sân Gelora Bung Karno chắc chắn có nhiều sức ép, vì CĐV Indonesia luôn ủng hộ rất cuồng nhiệt. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu.

Ngoài ra, Indonesia có 2 cầu thủ rất nguy hiểm đó là tiền đạo Beto Goncalves và tiền vệ Stefano Lilipaly, vì thế tôi nghĩ HLV đã chọn tôi cũng nhờ có kinh nghiệm cùng các đồng đội ở hàng thủ gắn bó lâu nay để đối phó với các chân sút này” – Kawin chia sẻ.

Đội tuyển Thái Lan chọn thủ thành Kawin bắt chính ở trận gặp Indonesia - 2

Pha bóng lóng ngóng của thủ môn Kawin khiến đội tuyển Thái Lan thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019

Thủ thành Kawin được xem là "người hùng" của đội tuyển Việt Nam khi có pha bắt bóng lóng ngóng khiến Thái Lan thất bại 0-1 ngay trên sân nhà tại King's Cup 2019 hồi tháng 5. Ở trận ra quân, lo lắng Kawin có tâm lý chưa tốt dễ tái diễn sai lầm nên HLV Akira Nishino quyết định cất anh trên băng ghế dự bị.

Sông Lam