1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Philippines muốn đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Theo thông tin được đăng tải trên website của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Philippines đã lên kế hoạch đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 9 tới đây, trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

Cũng theo website của AFF, ban đầu đội tuyển Philippines muốn có trận giao hữu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á là Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó trận này không thành, nên phía Philippines chuyển hướng sang đặt vấn đề đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

Theo phía Philippines, họ ấn định thời điểm diễn ra trận giao hữu này là vào ngày 3/9, ở thành phố Bulacan (Philippines). Đây là thời điểm diễn ra các trận giao hữu quốc tế theo lịch của FIFA.

Đây cũng là trận đấu để đội tuyển Philippines chuẩn bị cho trận thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, với Uzbekistan cũng trong tháng 9, đồng thời cũng là dịp để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup, trong bảng đấu của chúng ta.

Thời gian gần đây, 2 đội tuyển Việt Nam và Philippines đã có một số duyên nợ với nhau tại các kỳ AFF Cup. Ở các giải đấu vào các năm 2010 và 2012, đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Philippines khi chạm trán họ. Còn tại AFF Cup 2014, dưới thời HLV Miura, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Philippines tại vòng bảng.

Trưởng đoàn bóng đá Philippines, ông Dan Palami đánh giá: “Đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi khi đá giao hữu theo lịch của FIFA. Nó giúp đội bóng của chúng tôi phát triển”.

Thiện Nhân