1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Olympic Việt Nam từ Asiad hướng về AFF Cup 2018

(Dân trí) - Thành công tại Asiad 2018 của đội tuyển Olympic Việt Nam mở ra nhiều hy vọng cho đội tuyển quốc gia tại AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Những ưu, khuyết điểm của đội trên đất Indonesia nhiều khả năng sẽ được xem xét để bổ khuyết hoặc phát huy.

Nét đáng chú ý đầu tiên trên con đường hướng về AFF Cup 2018, đó là tất cả các cầu thủ ngoài 23 tuổi, được tăng cường cho đội tuyển Olympic Việt Nam ở chiến dịch Asiad 2018, gồm Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng đều thi đấu thành công.

Văn Quyết là thủ lĩnh của đội tuyển Olympic Việt Nam ở giải đấu vừa kết thúc, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội có 2 bàn thắng tại Asiad 2018, đồng thời luôn tỏ ra nguy hiểm trong các pha giữ bóng, phân phối bóng trước khung thành đối phương.

Anh Đức vẫn là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, ghi 1 bàn thắng tại giải và có pha kết thúc nhạy cảm dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Syria ở tứ kết, tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương chứng minh anh hơn nhiều trung phong trẻ khác ở khả năng đánh hơi cơ hội và giải quyết tình huống.

Sau Asiad 2018, các cầu thủ sẽ tự tin hướng đến AFF Cup vào cuối năm nay (ảnh: Huyền Trang)
Sau Asiad 2018, các cầu thủ sẽ tự tin hướng đến AFF Cup vào cuối năm nay (ảnh: Huyền Trang)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chỉ đá hết 3 trận vòng bảng, sau đó rời giải vì chấn thương. Tuy nhiên, từ chấn thương của Hùng Dũng mới thấy đội hiện cần dạng cầu thủ như cầu thủ của CLB Hà Nội như thế nào.

Sau khi Hùng Dũng chấn thương, vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí người đánh chặn từ xa trở thành vị trí yếu nhất của đội tuyển Olympic Việt Nam tại giải.

Cả 4 bàn thua của chúng ta tại Asiad 2018 đều đến từ những pha bóng bị đánh thẳng vào trung lộ (3 bàn thua ở trận bán kết gặp Hàn Quốc, bàn thua ở trận tranh HCĐ với Syria), cho thấy chúng ta thiếu người đánh chặn từ xa, khiến đối phương thường xộc thẳng từ giữa sân vào khu vực 16m50 của chúng ta.

Và cũng nhờ thế mà chúng ta thấy được điểm yếu cần khắc phục, vị trí cần bổ sung nhân sự trước AFF Cup. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cần thêm tiền vệ trung tâm có đẳng cấp, trong bối cảnh mà những tiền vệ trung tâm sẵn có như Đức Huy phong độ không ổn định, còn Xuân Trường không sở trường đá tiền vệ phòng ngự.

Vị trí khác cần có sự bổ sung nhân sự là vị trí trung vệ. 3 trung vệ chính thức tại giải năm nay gồm Duy Mạnh, Tiến Dũng và Đình Trọng chơi tốt, ăn ý với nhau. Nhưng chỉ cần 1 trong 3 vị trí gặp vấn đề, không thể ra sân, hàng hậu vệ lại dễ trục trặc, vì thiếu người thay thế xứng tầm.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể HLV Park Hang Seo sẽ giải được bài toán cần trung vệ tốt, bởi ở cấp độ này, chúng ta còn có các trung vệ Ngọc Hải (SL Nghệ An), Huy Cường (Than Quảng Ninh).), Thành Chung (CLB Hà Nội – người đã chấn thương ngay trước khi Olympic Việt Nam lên đường dự Asiad 2018)… Vì thế, bài toán cần có thêm trung vệ không phải là bài toán khó giải.

Đội hình tham dự Asiad 2018 của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng gồm rất nhiều những cầu thủ có khả năng tham dự AFF Cup vào cuối năm. Chính vì thế, họ đã được rèn luyện nhiều thông qua các trận đấu nhiều áp lực tại Á vận hội, trước khi có thêm bản lĩnh cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Đội hình đấy, nếu được bổ sung những vị trí tốt nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới đây (ví dụ như thủ môn Đặng Văn Lâm trong khung thành), sẽ tạo nên bộ khung tốt, cho việc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup.

Kim Điền

Đội tuyển Olympic Việt Nam từ Asiad hướng về AFF Cup 2018 - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018