1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan ở vòng loại Olympic 2016

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có một trận đấu hay, trước khi giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Thái Lan ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á. Người ghi cả 2 bàn thắng cho chúng ta trong trận này là Minh Nguyệt.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất quân trong trận này với đội hình không khác mấy so với 2 trận trước đó gặp Myanmar và Jordan. Bộ khung chính của đội vẫn là thủ thành Kiều Trinh, các hậu vệ Nguyễn Thị Liễu và Chương Thị Kiều. Trong khi ở tuyến trên, bộ ba tấn công hay nhất nước hiện giờ là Tuyết Dung, Huỳnh Như và Minh Nguyệt tiếp tục được trọng dụng.

Do thường thua Thái Lan trong những cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá trong thời gian gần đây, nên đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng hơn hẳn các trận trước đó. Chúng ta chủ động đá bình tĩnh, chời thời cơ trong những pha phản đòn, khi đối thủ đẩy cao đội hình.

Lối chơi đó giúp cho đội bóng của HLV Takashi có bàn mở tỷ số ở phút 40. Đón đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, Minh Nguyệt thoát qua khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Thái Lan, trước khi đánh bại thủ môn Charoenying của đội bóng đất Chùa Vàng, ghi bàn giúp Việt Nam dẫn trước 1-0.

Bàn thua vừa nêu càng khiến cho Thái Lan tỏ ra nôn nóng trong hiệp 2. Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á càng ra sức dồn ép các học trò của HLV Takashi. Tuy nhiên, họ càng lao lên phía trước thì càng để hở tuyến sau, tạo điều kiện cho các cô gái Việt Nam có cơ hội phản công.

Rồi ngoài những đòn “hồi mã thương”, đội tuyển nữ Việt Nam còn rất chịu khó khai thác các tình huống cố định. Để rồi ở phút 82, từ quả phạt góc bên cánh trái của Tuyết Dung, thủ thành Charoenying của Thái Lan bắt không dính bóng, để Minh Nguyệt có mặt kịp thời, dứt điểm ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Takashi.

Với chiến thắng này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn tất điều kiện cần để tiếp tục nghĩ về chiếc vé đi tiếp (hiện chúng ta có 9 điểm sau 4 trận đã đấu) . Điều kiện đủ để chúng ta đứng nhất vòng loại thứ 2, rồi vào vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á, là Đài Loan (Trung Quốc) không thể thắng chủ nhà Myanmar, trong trận đấu muộn nhất của vòng bảng thứ 2, diễn ra vào lúc 19h tối nay.

Kim Điền