1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam và tham vọng giành vé dự Olympic 2020

(Dân trí) - Sau tấm HCV SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại lao vào tập luyện, chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn rất nhiều là vòng loại Olympic 2020. Toàn đội thể hiện quyết tâm rất cao lần đầu giành tấm vé dự Thế vận hội, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 8 tới.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Việt Nam chung bảng A cùng các đối thủ mạnh gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Myanmar. Tuy nhiên, mới đây đối thủ mạnh Triều Tiên đã bất ngờ rút lui, đồng nghĩa với việc cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung càng thêm rộng mở.

Đội tuyển nữ Việt Nam và tham vọng giành vé dự Olympic 2020 - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Olympic 2020

Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng cho rằng đây là điều kiện rất tốt để đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội vượt qua vòng bảng, ông nói: “Nếu đứng nhì bảng Việt Nam có thể tiếp tục vào vòng trong, đá thể thức sân nhà - sân khách. Đấy là một điều hết sức thuận lợi cho chúng ta. Ở đợt tập trung này, đội tiếp tục trẻ hóa mạnh mẽ với nhiều gương mặt từ U19 lên.

Chúng tôi sẽ đào tạo bồi dưỡng để có thể tạo ra lực lượng thay thế các cầu thủ đàn chị. Chúng tôi luôn xen kẽ các em trẻ và các cầu thủ lớn với hi vọng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ giúp đội tuyển làm tốt nhiệm vụ”.

VFF đã lên kế hoạch cụ thể với những chuyến tập huấn và trận đấu với các CLB lớn ở châu Âu để đội tuyển nữ có cơ hội thi đấu cọ xát trong kế hoạch dài hạn nhắm tới mục tiêu giành suất tham dự World Cup.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Thành công tại SEA Games 2019 của đội tuyển nữ Việt Nam rất đáng tự hào. Chúng ta cần tiếp tục phát huy ở lần tập trung này.

Mục tiêu này cần được tập trung, tận dụng vòng loại thứ 3 Olympic như một sân chơi cọ xát, trải nghiệm để không chỉ cố gắng giành vé dự Olympic mà còn hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2023”.

Sau khi tham dự SEA Games 30, các cầu thủ nữ chỉ được nghỉ ngơi dưỡng sức khoảng 10 ngày và tiếp tục tập trung trở lại để tập luyện. Ngoài nòng cốt là các cầu thủ vừa vô địch SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung sẽ triệu tập thêm một vài tài năng thuộc lứa U19 quốc gia và dự kiến sẽ tiếp tục tập huấn tại Nhật Bản trước khi gút danh sách thi đấu chính thức.

Đội tuyển nữ Việt Nam và tham vọng giành vé dự Olympic 2020 - 2

HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam

Ông Chung cho rằng mục tiêu của các tuyển thủ nữ Việt Nam là cố gắng tích lũy kinh nghiệm thi đấu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn để hướng đến những thành tích cao hơn nữa, trước mắt là Olympic Tokyo 2020. Tập thể đội bóng luôn đoàn kết và quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo cũng như thể hiện tinh thần và sức mạnh của phụ nữ Việt Nam. Ông cũng mong ước các học trò sau khi giải nghệ sẽ có công việc ổn định và lập gia đình, sống hạnh phúc như những phụ nữ khác.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện chăm chỉ, nỗ lực hết mình vì mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

“Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang cố gắng tập trung vào tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Sau khi kết thúc 2019 với 2 chức vô địch, toàn đội hiện tại đang cảm thấy rất tự tin để bước vào vòng loại thứ 3 Olympic. Tôi nghĩ rằng, toàn đội sẽ có một tinh thần tốt nhất bước vào giải chính thức”, Huỳnh Như chia sẻ.

Đánh giá về các đối thủ, Huỳnh Như cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã từng gặp 2 đối thủ Myanmar và Hàn Quốc, trong đó Myanmar quen thuộc hơn. Đối với Myanmar, trong những lần đối đầu gần đây chúng ta cũng giành được kết quả tốt. Về đội tuyển Hàn Quốc, mặc dù các lần đối đầu không có nhiều kết quả thuận lợi, nhưng trong thời gian này, tôi nghĩ các đội đều có sự trẻ hóa lực lượng nên mọi điều cũng khó đoán".

“Tại vòng loại thứ 3 này toàn đội đặt mục tiêu rất cao. Trước đây, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội tham dự Olympic. Tôi nghĩ đây là cơ hội để toàn đội cố gắng nỗ lực vượt qua.

Hi vọng đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020”, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự tự tin.

Hoàng Quốc