1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Hoà là có ngôi đầu

(Dân trí) - Do đội tuyển nữ Việt Nam đang hơn Thái Lan về chỉ số phụ, nên đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ cần hoà Thái Lan ở lượt trận chót vòng bảng chiều 30/7 là chắc suất đứng đầu bảng.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18h30, ngày 30/7

Hiện tại, cả Thái Lan và Việt Nam đều có 2 trận toàn thắng, có cùng 6 điểm. Tuy nhiên, so về hiệu số bàn thắng/bại, Việt Nam có hiệu số tốt hơn. Đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung đã ghi được 18 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào, trong khi con số này của Thái Lan là 12/0 (ở trận đấu mới nhất, Thái Lan thắng Singapore 8-0).

So với thành phần từng dự VCK World Cup 2015 và từng đá tại vòng loại Olympic 2016, đội tuyển nữ Thái Lan có rất nhiều thay đổi. Nhiều cựu binh lớn tuổi của bóng đá nữ nước này được thay thế bằng dàn cầu thủ trẻ hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng 2 trận đầu giải
Đội tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng 2 trận đầu giải

Thế nên, thực lực của Thái Lan hiện nay ra sao là điều mà HLV Mai Đức Chung bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho rằng đấy là ẩn số. Dù vậy, cho dù Thái Lan đang trong giai đoạn trẻ hoá, thì họ vẫn là đội mạnh của làng cầu Đông Nam Á.

Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta đang có sự chắc chắn kể từ khi HLV Mai Đức Chung thay người tiền nhiệm Takashi nắm đội tuyển. Lối chơi của đội hiện nay đã có sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Vả lại, sau một giai đoạn đấu loại cuối cùng (vòng loại thứ 3) khu vực châu Á, của Olympic Rio 2016, diễn ra hồi đầu năm, đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung đã tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm. Đấy có thể là điểm mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay so với Thái Lan.

Minh Nguyệt (18) sẽ giúp các đồng đội vượt qua Thái Lan?
Minh Nguyệt (18) sẽ giúp các đồng đội vượt qua Thái Lan?

Và thật ra thì trận đấu với Thái Lan tới đây cũng là trận mà đội tuyển nữ Việt Nam không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá, không nhất thiết phải bung hết sức vào thời điểm hiện tại, khi chúng ta vẫn chưa đi đến giai đoạn cuối cùng của giải.

Vả lại, do chưa thể biết và cũng không có quyền chọn đối thủ ở bán kết, rằng chúng ta sẽ gặp Myanmar hay U20 Australia, nên đội tuyển Việt Nam càng không có lý do gì để đá theo kiểu một mất một còn với Thái Lan, rồi có thể dẫn đến tình trạng hao binh tổn sức vô ích.

Như đã đề cập, Việt Nam đang hơn Thái Lan chỉ số phụ, nên chỉ cần hoà trong trận đấu với chính người Thái, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ có ngôi đầu bảng A. Với thực lực và tâm lý của đôi bên ở thời điểm hiện tại, khả năng ấy rất dễ xảy ra.

Kim Điền

Đội tuyển nữ Việt Nam - Thái Lan: Hoà là có ngôi đầu - 3