1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho hai trận đấu cuối

(Dân trí) - Sau khi vượt qua Myanmar bằng chiến thắng 4-2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hưng phấn trở lại, sẵn sàng cho 2 trận đấu cuối cùng của đội tại vòng loại thứ 2 Olympic 2016, gặp Jordan (ngày 20/9) và Thái Lan (22/9).

Theo thông tin từ phía VFF, tổ chức này đã quyết định thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 200 triệu đồng, nhờ thành tích thắng Myanmar 4-2 vừa qua. Đấy là chiến thắng giúp cho đoàn quân của HLV Takashi cải thiện đáng kể về mặt tinh thần.

Ngoài yếu tố tinh thần, khâu kết thúc của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã cải thiện trông thấy. Các tiền đạo Huỳnh Như và Minh Nguyệt đã thay phiên nhau sút tung lưới đối phương (mỗi người lập một cú đúp trong trận đấu với Myanmar).

 

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm chiến thắng ở hai trận đấu cuối
Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm chiến thắng ở hai trận đấu cuối

 

Ngoài ra, khi Minh Nguyệt, Huỳnh Như và Tuyết Dung – quả bóng vàng Việt Nam 2015, cùng kết hợp với nhau trên hàng tấn công, khả năng hãm thành đối phương của đội bóng trong tay HLV Takashi tăng lên đáng kể.

Điều này thể hiện qua việc trong trận đấu đầu tiên với Đài Loan (Trung Quốc), khi Minh Nguyệt đơn độc trên hàng tiền đạo, còn Huỳnh Như và Tuyết Dung buộc phải ngồi dự bị, hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam “cùn” thấy rõ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trước khi bị đội bóng dưới cơ Đài Loan đánh bại.

Trong khi đó, lúc Minh Nguyệt được đá bên cạnh Huỳnh Như và Tuyết Dung, sức công phá của đội tuyển nữ Việt Nam tăng lên đáng kể, và chúng ta thắng đối thủ khó chơi Myanmar.

Nhiều khả năng bộ ba tấn công này sẽ tiếp tục được trọng dụng ở 2 trận cuối cùng của chúng ta tại vòng loại thứ 2 Olympic, mà trước mắt là trận đấu với Jordan vào lúc 16h chiều 20/9. Trận đấu mà đội bóng trong tay HLV Takashi buộc phải thắng, để nuôi hy vọng đi tiếp .

Bóng đá nữ Jordan thời gian gần đây có những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phải là đối thủ ngang tầm của chúng ta. Gần nhất, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng dễ Jordan tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á, diễn ra trên sân Thống Nhất hồi năm ngoái.

Kim Điền