1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam loại bớt 3 cầu thủ trước thềm giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Sau khi vào đến TPHCM, đội tuyển nữ Việt Nam đã gút danh sách sơ bộ, chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015, sẽ khai diễn sau đây ít ngày.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 có 8 đội tham dự, gồm chủ nhà Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Philippines (bảng B), Thái Lan, Indonesia, Lào và U20 Australia (bảng A). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ bán kết, các trận đấu sẽ tiến hành theo thể thức loại trực tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải vô địch Đông Nam Á
Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải vô địch Đông Nam Á

Theo thông tin từ phía đội tuyển nữ Việt Nam, đội đã gút danh sách sơ bộ, loại bớt 3 cầu thủ từ 27 người xuống còn 24 người, sau khi đặt chân đến TPHCM. 3 cầu thủ bị loại là Biện Thị Hằng, Kim Anh và Nguyễn Thị Ngọc.

Trong danh sách 24 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay, có 3 thủ môn, với bộ khung chính là những cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ thành Kiều Trinh, hậu vệ Hải Hòa, Nguyễn Thị Liễu, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, tiền đạo Minh Nguyệt, kết hợp cùng những gương mặt thuộc thế hệ mới như trung vệ Chương Thị Kiều, hay tiền vệ Tuyết Dung (tân quả bóng vàng Việt Nam 2014).

Theo kế hoạch, đội tuyển của HLV Takashi (Nhật) sẽ có trận đấu tập với U14 PVF trên sân Thành Long vào chiều 29/4 tới đây. Đấy cũng là trận đấu thử nghiệm cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi đá trận đầu ở giải Đông Nam Á vào ngày 2/5 (gặp Myanmar).

Danh sách sơ bộ 24 cầu thủ của đội tuyển nữ

Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Thùy Trang, Lê Hoài Lương, Huỳnh Như (TPHCM)

Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam)

Khổng Thanh Hằng, Nguyễn Thị Mai (Than KSVN), Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên).

Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội).


Kim Điền