1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp ở vòng loại Olympic 2016

(Dân trí) - Ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 khu vực châu Á, đội tuyển Myanmar đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 3-1, kết quả này chính thức đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng loại thứ 3.

Trước khi loạt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 Olympic 2016 – khu vực châu Á, diễn ra vào hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan có cùng 6 điểm, còn đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) có 7 điểm.

Chính vì vậy, điều kiện cần và đủ để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3 là chúng ta phải đánh bại Thái Lan, còn Đài Loan không thể thắng Myanmar.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tuyệt vời ở vòng loại Olympic 2016
Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tuyệt vời ở vòng loại Olympic 2016

 

Đầu tiên, các cô gái của HLV Takashi đã làm được điều kiện cần là hạ đối thủ rất mạnh Thái Lan với tỷ số 2-0, trong trận đấu diễn ra cách đây vài giờ, với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Minh Nguyệt.

Tiếp đó, trong trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 vừa kết thúc, đội tuyển chủ nhà Myanmar đánh bại đội tuyển Đài Loan với tỷ số 3-1, qua đó khiến cho Đài Loan kết thúc vòng loại thứ 2 chỉ với 7 điểm, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam nhờ trận thắng Thái Lan đã có 9 điểm, sau 4 lượt đấu (Thái Lan và Myanmar mỗi đội có 6 điểm).

Với những kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 2 với vị trí nhất bảng, đồng thời trở thành đội duy nhất của vòng loại thứ 2, tiếp tục được góp mặt ở vòng loại thứ 3 (cũng là vòng loại cuối cùng, khu vực châu Á).

Ở vòng loại thứ 3, chúng ta sẽ tranh vé đến Olympic Rio 2016 cùng các đội Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. 2 đội đứng đầu vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, sẽ được đại diện cho châu lục tham dự môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

Ngay sau khi chính thức giành vé vào vòng loại thứ 3 Olympic 2016, đội tuyển nữ Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng.

Kim Điền