1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp sự cố “khó đỡ” ở Philippines

(Dân trí) - Buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể diễn ra đúng kế hoạch, khi toàn đội phải ra sân cỏ tự nhiên thay vì sân nhân tạo. Dù bị BTC nước chủ nhà làm khó, nhưng toàn đội vẫn động viên nhau vượt qua để có kết quả tốt nhất ở SEA Games này.

Ngày 22/11, cả đội tuyển U22 Việt Nam và đội nữ Việt Nam đều lên đường sang Philippines trên cùng một chuyến bay. Sau khi có mặt tại Manila vào tối cùng ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung có buổi tập đầu tiên vào lúc 15h chiều nay (theo giờ địa phương).

Tuy nhiên, toàn đội chờ mãi không thấy xe của BTC tới đón để ra sân tập, cách khách sạn tới 40km. Mãi sau đó xe chở đội nữ mới tới, nhưng xác định có đi cũng hết giờ tập theo quy định của BTC, nên toàn đội buộc phải tìm phương án khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp sự cố “khó đỡ” ở Philippines - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn ngay buổi tập đầu tiên ở Philippines

Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải tập ở sân cỏ tự nhiên gần khách sạn. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch chuẩn bị của đội, bởi các trận đấu diễn ra ở SEA Games đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo.

Một thành viên đội tuyển nữ than thở: “Khoảng cách từ khách sạn đến sân Rizal Memorial là 40 km. Với tình trạng giao thông ở Manila, thời gian di chuyển có thể mất 2 tiếng đồng hồ. Đây là một khó khăn lớn mà chúng tôi phải khắc phục”.

Trong khi đó, một tuyển thủ nữ Việt Nam cũng chia sẻ về khó khăn: “Xe chở của BTC đến muộn buộc chúng tôi phải huỷ buổi tập vì có đến cũng hết giờ. Việc đội khó khăn thì các cầu thủ đành phải động viên nhau vượt khó thôi”.

Tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, gặp Indonesia và Thái Lan. Trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Thái Lan, ngày 26/11.

Hoàng Quốc (từ Manila)