1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Myanmar tiết lộ lý do từ chối đá giao hữu với Malaysia

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF) đã đưa ra lý do khá bất ngờ để từ chối đá giao hữu với đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3/2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 3 và 6/2020 đã bị hoãn lại. Đội tuyển Việt Nam không tập trung, nhưng một số đội bóng như Malaysia, Myanmar hay Thái Lan đều tranh thủ đá giao hữu vào tháng 3/2020 trong dịp FIFA’s Day.

Cách đây vài ngày, Malaysia đã ngỏ ý muốn đá giao hữu với Myanmar, nhưng MMF đã đưa ra lý do từ chối đầy bất ngờ, vì thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Malaysia thấp hơn Myanmar.

Đội tuyển Myanmar tiết lộ lý do từ chối đá giao hữu với Malaysia - 1

Malaysia từng hạ Myanmar 3-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018

Tổng thư ký MMF Ko Ko Thein cho biết: “Chúng tôi nhận được đề nghị tổ chức một trận giao hữu từ Liên đoàn Bóng Đá Malaysia (FAM). Chúng tôi phải cân rất thật kỹ vấn đề này vì dịch.

Hơn nữa, HLV Antoine Hey muốn có một trận giao hữu mới một đội tuyển mạnh hơn. Nếu chúng tôi thua một đối thủ có thứ hạng thấp như Malaysia, vị trí trên bảng xếp hạng của chúng tôi cũng sẽ bị sụt giảm”.

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Myanmar đang xếp thứ 136 còn thứ hạng của Malaysia là 154. Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á khi xếp hạng 98 thế giới.

Hiện tại, Myanmar chưa tìm được đối thủ đá giao hữu trong tháng 3 tới, còn Malaysia nhiều khả năng sẽ đá giao hữu với Yemen.

Dù đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thành tích của Malaysia cao hơn Myanmar ở AFF Cup. Cách đây 2 năm, Malaysia đã đánh bại Myanmar 3-0 để loại đối thủ ở vòng bảng, còn đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe giành ngôi á quân AFF Cup 2018 khi chỉ thua tuyển Việt Nam ở chung kết.

Nếu như Malaysia từng vô địch AFF Cup hồi năm 2010 thì Myanmar chưa hề có được danh hiệu nào. Thậm chí, đội tuyển Myanmar còn chưa từng vào chung kết, trong khi Malaysia cũng đã giành ngôi á quân các năm 1996 và 2014.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022