1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia và sự lợi hại của dàn cầu thủ nhập tịch

(Dân trí) - Cho dù Malaysia thất thủ 1-2 trước UAE, nhưng đội đương kim Á quân AFF Cup vẫn có điểm lợi hại của riêng mình. Đặc biệt dàn cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia rất đáng chú ý, bởi tốc độ và sự tinh tế trong lối chơi.

Malaysia 1-2 UAE: Cú đúp của Mabkhout

Vả lại, việc một đội bóng Đông Nam Á thua sát nút một trong những đội mạnh hàng đầu ở khu vực châu Á như UAE không phải là chuyện gây sửng sốt. So với thất bại kỷ lục 0-10 của chính Malaysia trước UAE tại kỳ vòng loại World Cup gần nhất, đội bóng xứ Mã đã tiến bộ rất nhiều. 

Đặc biệt nhóm các cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt của nhà đương kim Á quân AFF Cup, so với cách nay ít năm, tại vòng loại World Cup 2018.

Không chỉ trong trận đấu với UAE mà đã qua 2 trận liên tiếp, các cầu thủ nhập tịch bên phía đội bóng xứ Mã đóng góp quan trọng trong lối chơi của đội nhà.

Đội tuyển Malaysia và sự lợi hại của dàn cầu thủ nhập tịch - 1
Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia khá lợi hại

Riêng ở trận đấu mới nhất với UAE, bộ đôi cầu thủ nhập tịch Mahamadou Sumareh (gốc Gambia) và Mathew Davies (gốc Australia) có pha phối hợp dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Syafig Ahmad bên phía Malaysia.

Và đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp tại vòng loại World Cup, cầu thủ gốc Australia Mathew Davies có pha chồng biên với đồng đội, trước khi thực hiện đường chuyền quyết định để một đồng đội khác ghi bàn. 

Đấy là chi tiết mà các hậu vệ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là người chơi ở cánh trái, cần chú ý khi đụng độ tuyển Malaysia vào ngày 10/10 tới đây, tại sân Mỹ Đình.

Một nhân vật khác rất đáng chú ý bên phía Malaysia, đó là tiền vệ trung tâm Brendan Gan. Đây cũng là cầu thủ gốc Australia, chỉ mới khoác áo đội bóng xứ Mã tại vòng loại World Cup lần này. 

Brendan Gan chính là nhạc trưởng của đội Malaysia ở thời điểm hiện tại, anh giữ bóng tốt, kỹ thuật khá và hiệu quả trong các pha dâng cao tấn công.

Trước UAE, cầu thủ này đã có những tình huống dâng lên dứt điểm rất lợi hại. Nếu UAE không phải là đội bóng ở đẳng cấp châu Á, có lẽ họ khó có thể đứng vững trước sức ép của Malaysia ở cuối trận, xuất phát từ khả năng tổ chức của Brendan Gan.

Trước đó, Indonesia là nạn nhân của các pha ép sân như thế từ phía đội bóng xứ Mã. Cách nay ít ngày, Indonesia từng dẫn trước Malaysia, nhưng thua ngược vì chịu không nổi sức ép mạnh mẽ từ phía đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe. 

Nhân vật còn lại trong số bộ tứ cầu thủ nhập tịch của Malaysia là hậu vệ trái Corbin Ong (gốc Anh), chưa nổi bật bằng các đồng đội Sumareh, Brendan Gan và Matthew Davies, nhưng anh cũng góp phần giúp toàn đội trở nên đồng đều hơn.

Và tất cả họ cùng những điểm mạnh của họ là yếu tố mà đội tuyển Việt Nam sẽ lưu tâm, trước khi đội bóng của HLV Park Hang Seo đụng độ Malaysia, ở trận đấu thứ 2 của chúng ta tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào tháng tới.

Kim Điền

Đội tuyển Malaysia và sự lợi hại của dàn cầu thủ nhập tịch - 2