1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia đặt chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016

(Dân trí) - 4 ngày trước khi đá trận mở màn AFF Cup 2016, với Campuchia, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố mục tiêu dành cho đội tuyển nước mình là vào chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay.

Phát biểu trước truyền thông Malaysia hôm 15/11, Tổng thư lý Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Hamidin Mohd Amin nói: “Mục tiêu đầu tiên là đội tuyển phải vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ xa hơn”.

Malaysia muốn tiến đến trận cuối cùng của AFF Cup năm nay (ảnh: Gia Hưng)
Malaysia muốn tiến đến trận cuối cùng của AFF Cup năm nay (ảnh: Gia Hưng)

“Tôi tin rằng tất cả người hâm mộ, đội bóng và giới truyền thông đều muốn đội tuyển Malaysia vào chung kết. Ít nhất chúng ta phải thực hiện được điều mà HLV tiền nhiệm là ông Dollah Salleh đã làm, đó là vào đến trận cuối cùng” – ông Hamidin nói thêm.

Bóng đá Malaysia được cho là suy yếu trong những năm gần đây. Dù vậy, đến sát AFF Cup, họ bất ngờ đặt chỉ tiêu cao. HLV Ong Kim Swee của đội tuyển Malaysia cũng nói về điều này: “Mục tiêu vừa nêu không phải là không thể thực hiện”.

“Đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung cho các trận đấu ở vòng bảng. Sau khi vượt qua được giai đoạn đấy, chúng tôi muốn tiến vào chung kết. Và một khi bạn đã vào đến trận đấu cuối cùng, bạn sẽ có khả năng vô địch” – vẫn là lời vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia.

Malaysia có lẽ là đội bóng được hưởng lịch thi đấu thuận lợi nhất tại AFF Cup 2016. Sau khi nằm trong một bảng không quá nặng, gồm có họ, Việt Nam, Myanmar và Campuchia, Malaysia còn được trải qua các trận đấu có độ khó từ thấp đến cao.

Đầu tiên, họ sẽ đụng đội yếu nhất bảng B là Campuchia trong ngày 20/11. Ngày 23/11, Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam. Sau đó, trận cuối của họ tại vòng bảng, ngày 26/11 là trận gặp chủ nhà Maynmar.

Malaysia loại cầu thủ cuối cùng, ổn định danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup

Không cần đến buổi họp kỹ thuật trước AFF Cup năm nay (vào ngày 19/11), hôm qua (15/11), Malaysia đã quyết định loại luôn cầu thủ cuối cùng, để có danh sách chính thức 23 cầu thủ dự giải Đông Nam Á.

Người cuối cùng bị gạch tên trong danh sách dự AFF Cup 2016 của đội tuyển xử Mã là tiền đạo Fakrul Aiman. Hiện, Malaysia còn 4 tiền đạo, và chân sút kỳ cựu Safee Sali vẫn có tên trong thành phần đội Malaysia đến Myanmar.

Thiện Nhân

Đội tuyển Malaysia đặt chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016