1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia có HLV mới người Bồ Đào Nha

(Dân trí) - Báo chí Malaysia hôm nay đưa tin, đội tuyển quốc gia nước này đã tìm được HLV mới, đó là ông Eduardo Vingada (Bồ Đào Nha), người có biệt danh là “giáo sư”, từng dẫn dắt các đội tuyển Saudi Arabia và Jordan trong quá khứ.

Ông Eduardo Vingada cũng có giai đoạn là trợ lý cho HLV nổi tiếng Carlos Queiroz (cựu HLV của Real Madrid) ở đội tuyển U20 Bồ Đào Nha. Ngoài ra, ông Vingada còn có thời gian nắm đội tuyển Saudi Arabia (giai đoạn 1996 – 1997) và Jordan (2007 – 2009).

Chưa hết, ông Vingada cũng từng là HLV của đội tuyển Olympic Ai Cập (2004 – 2005) và Iran (2014). Nhờ kinh nghiệm phong phú, từng làm việc ở nhiều nền bóng đá khác nhau, ở nhiều cấp độ khác nhau, mà HLV Eduardo Vingada được mệnh danh là “giáo sư”.

Tân HLV đội tuyển Malaysia, ông Eduardo Vingada
Tân HLV đội tuyển Malaysia, ông Eduardo Vingada

Sau khi có được chữ ký của HLV Euardo Vingada, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), hoàng thân Tunku Ismail Ibrahim hồ hởi cho biết: “Với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi cho rằng tân HLV mới của đội tuyển Malaysia là ứng cử viên tốt nhất, sẽ đưa đội tuyển đến thành công”.

“Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm làm việc của HLV Vingada phong phú như thế nào, từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ, tiếng nói của ông ấy sẽ rất có trọng lượng. Chúng tôi hướng về phía trước cùng với HLV Vingada” – người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Malaysia nói thêm.

Về phần mình, HLV Vingada cũng tỏ ra hào hứng khi dẫn dắt đội bóng xứ Mã, ông nói: “Tôi cảm ơn ông Tunku Ismail đã cho tôi cơ hội này. Thật là tự hào khi lại được làm HLV một đội tuyển quốc gia”.

“Rất nhiều việc cần phải làm trước mắt và tôi gần như không thể đợi lâu hơn được nữa” – HLV Eduardo Vingada nói thêm.

Vị tân HLV trưởng đội tuyển Malaysia sẽ chính thức bắt tay vào công việc của mình từ ngày 25/5 tới đây, chuẩn bị cho trận đấu giữa Malaysia gặp CHDCND Triều Tiên tại vòng loại Asian Cup vào ngày 8/6. Trước đó, người tiền nhiệm của HLV Eduardo Vingada ở đội tuyển Malaysia là HLV Ong Kim Swee bị giáng chức từ HLV đội tuyển quốc gia xuống đội tuyển U23, vì năng lực kém.

Thiện Nhân

Đội tuyển Malaysia có HLV mới người Bồ Đào Nha - 2