1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Indonesia triệu tập nhiều ngôi sao nhập tịch dự vòng loại World Cup

(Dân trí) - Ngày hôm qua, LĐBĐ Indonesia đã chính thức công bố 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho các trận đấu với Thái Lan và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Trong đợt tập trung vào tháng 9, đội tuyển Indonesia sẽ có hai trận đấu với Malaysia (ngày 5/9) và Thái Lan (10/9) ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển xứ Vạn Đảo đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho những trận đấu này.

Đội tuyển Indonesia triệu tập nhiều ngôi sao nhập tịch dự vòng loại World Cup - 1

Osas Saha là chân sút lợi hại của Indonesia

Ngày hôm qua, LĐBĐ Indonesia sẽ sớm chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự hai trận đấu trên. Trong đó, không ngạc nhiên khi Indonesia triệu tập khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ đặt tham vọng lớn sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đáng chú ý, trên hàng công của đội Indonesia có 2 cầu thủ nhập tịch là Beto Gonçalves (gốc Brazil) và Osas Saha (gốc Nigeria). Beto Gonçalves đã nổi lên từ ASIAD 2018. Tiền đạo 38 tuổi này đã ghi 8 bàn thắng sau 8 lần khoác áo đội tuyển xứ Vạn Đảo.

Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Osas Saha được triệu tập lên đội tuyển Indonesia. Đây là cầu thủ từng khoác áo đội U17 và U20 Nigeria. Tuy nhiên, anh đã sang Indonesia chơi bóng trong 10 năm nay và được nhập quốc tịch Indonesia.

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Osas Saha vẫn duy trì được phong độ cao. Ở mùa giải này, anh đóng góp 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 11 lần ra sân cho Persija Jakarta. Điều đó giúp CLB này dẫn đầu giải VĐQG Indonesia với 23 điểm sau 11 trận.

Bên cạnh đó, đội hình của đội tuyển Indonesia còn có hai cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria khác là tiền vệ Greg Nwokolo và hậu vệ Victor Igbonefo. Ở hàng thủ, HLV Simon McMenemy có sự bổ sung từ cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Otávio Dutra.

Ngoài những cầu thủ nhập tịch, HLV người Scotland cũng triệu tập những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Indonesia như Evan Dimas, Andik Vermansyah, Stefano Lilipaly hay Hansamu Yama.

H.Long