1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Indonesia thua đậm Thái Lan vì lối đá quá... ngây thơ

(Dân trí) - Đội tuyển Indonesia thêm một lần nữa nhận thất bại ngay trên sân nhà Bung Karno trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số cách biệt 0-3. Mặc dù thế trận mà Thái Lan tạo ra trước Indonesia không quá xuất sắc, nhưng họ vẫn giành được chiến thắng vì lối đá của Indonesia có phần quá... ngây thơ, dễ bắt bài.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok

Đội tuyển Indonesia gây bất ngờ ở trận đấu gặp Thái Lan lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á không nằm ở đội hình ra sân mà ở chỗ vắng bóng cổ vũ của hàng vạn cổ động viên trên khán đài.

Mặc dù FIFA chưa hề ra quyết định xử phạt nào sau trận đấu giữa Indonesia với Malaysia 5 ngày trước - trận đấu mà nhiều CĐV chủ nhà đã tỏ ra quá khích khi có hành vi ném pháo sáng, chai lọ để tấn công CĐV của Malaysia - nhưng theo nhiều nguồn tin thì CĐV Indonesia đã tẩy chay không đến cổ vũ cho đội nhà khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan.

Mặc dù vậy, đội tuyển Indonesia vẫn thể hiện sự lấn lướt của mình trong suốt hiệp 1 khi họ chủ động dâng lên tấn công với nhiều pha vây hãm khung thành đội tuyển Thái Lan, đáng tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút xứ vạn đảo đều không thành công.

Đội tuyển Indonesia thua đậm Thái Lan vì lối đá quá... ngây thơ - 1

Supachok trở thành người hùng của đội tuyển Thái Lan khi lập cú đúp ở trận đấu này

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Indonesia vẫn tiếp tục duy trì lối đá tấn công của mình hòng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, nhưng chính lúc này họ đã lộ ra những sơ hở chết người ở khâu phòng ngự. Tình huống mà tiền vệ Supachok mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan đến từ một pha bóng anh không bị theo kèm, có đủ thời gian để nắn nót dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ thành Andritany.

Nhận bàn thua bất ngờ, Indonesia càng bộc lộ điểm yếu trong khâu phòng ngự trước những pha phản công sắc bén của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là pha vào bóng của thủ môn Andritany với Supachok dẫn đến quả phạt đền sau đó. Theerathon đã không để xảy ra sai sót nào trên chấm phạt đền và nâng tỷ số cách biệt 2-0 cho đội nhà.

Bàn thắng thứ 3 tiếp tục đến với đội tuyển Thái Lan như là một sự tất yếu, khi Indonesia phải dâng cao tấn công khi họ không còn gì để mất, và Supachok tiếp tục sắm vai "người hùng" cho đội tuyển "Bầy voi chiến" ở trận đấu này.

Nhận 3 bàn thua chỉ sau 45 phút ở hiệp 2, cho thấy Indonesia vẫn là đội tuyển có lối chơi khá... ngây thơ, cho dù họ đang dẫn bàn trước hay bị thủng lưới sớm ngay trên sân nhà. Ở trận gặp đội tuyển Malaysia, hai lần dẫn trước nhưng rồi Indonesia vẫn bị gỡ hòa và thua tức tưởi ở phút bù giờ 97 chỉ vì sự thiếu tập trung ở hàng phòng ngự.

Và họ tiếp tục mắc sai lầm ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan khi không thể duy trì sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự ở hiệp 2, nhanh chóng đổ sập với 3 bàn thua không gỡ.

Đội tuyển Indonesia thua đậm Thái Lan vì lối đá quá... ngây thơ - 2

Sau 2 trận đấu để thua ngay trên sân nhà, Indonesia dường như sẽ sớm rời cuộc đua tranh ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022

Sau hai lượt trận đầu tiên ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ít nhiều cho thấy Indonesia chỉ là "hổ giấy" và sớm rời khỏi cuộc đua tranh ngôi đầu bảng đấu này. Trong khi đó, đội tuyển UAE sớm chứng tỏ đẳng cập của đội bóng đến từ Tây Á bằng pha lội ngược dòng với tỷ số 2-1 dù phải làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia.

 Còn với Thái Lan, bằng trận thắng ở chảo lửa Bung Karno, họ tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng G. Điều đó cho thấy cục diện bảng đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào màn trình diễn của chính đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới, khi đội tuyển Rồng Vàng vẫn đang dõi theo tình hình của các đối thủ của mình để có những tính toán hợp lý nhất để giành tấm vé đi tiếp vòng loại World Cup 2022.

Sông Lam