1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng đá Việt Nam nhận Nhà tài trợ chính

(Dân trí) - Vào 10hh00 ngày 8/8/82016 tại hội trường tầng 2, trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Yanmar tổ chức Lễ ký kết nhà tài trợ chính cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Công ty cổ phần Yanmar là nhà cung cấp các giải pháp, kỹ thuật, dịch vụ cũng như các sản phẩm có ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp, thủy sản của Nhật Bản. Công ty có trụ sở chính tại thành phố Osaka. Tại Việt Nam, Yanmar đã là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và để thay thế cho hợp đồng sắp hết hạn, Yanmar đã quyết định gia hạn hợp đồng là Nhà tài trợ chính của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.


Logo Yanmar tiếp tục được gắn trên áo đội tuyển bóng đá Việt Nam

Logo Yanmar tiếp tục được gắn trên áo đội tuyển bóng đá Việt Nam

Yanmar trở thành nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá Việt Nam vào tháng 3 năm 2015. Ngoài việc tài trợ, Yanmar con giúp đỡ cho sự phát triển của Đội tuyển quốc gia Việt Nam thông qua việc tham gia cải tạo mặt cỏ tự nhiên củ sân tâm chính của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Trung tâm đạo tạo bóng đá trẻ của VFF.

Nhân dịp này, Yanmar đã được VFF cho phép gắn biển tên tạp sân tập số 3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ với tên gọi: “Yanmar Field”. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Ông Lê Hoài Anh cho biết: “ Kể từ khi chính thức trở thành nhà tài trợ chính của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vào năm 2015 cho đến nay, Yanmar đã có nhiều đóng góp to lớn đối với các hoạt động và thành công của Đội tuyển quốc gia Việt Nam. Yanmar tích cực tham gia vào công tác cải thiện môi trường tập luyện cho đội tuyển, mang đến cảm giác hưng phấn cho các tuyển thủ và tạo ra một trong những tiền đề cho đội tuyển có những màn trình diễn ấn tượng. Tiêu biểu là chiến thắng thuyết phục trong trận giao hữu với Đội tuyển Syria hồi tháng 5 vừa qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tiếp đó là ngôi vô địch Aya Bank Cup 2016 tại Myanmar. Từ hiệu quả và những thành công của đội tuyển khi có thêm sự tiếp sức từ Yanmar nói riêng, các nhà tài trợ nói chung cùng đông đảo người hâm mộ, VFF tin tưởng trong giai đoạn sắp tới, đội tuyển sẽ tiếp tục được hưởng những điều kiện tốt nhất trong quá tình chuẩn bị thực hiện mục tiêu lớn tỏng năm nay, đó là Giải vô địch Đông Nam Á 2016”.

P.V