1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc

(Dân trí) - Mở tỉ số ngay ở phút thứ năm nhưng tuyển Anh đã bị thủng lưới hai bàn sau đó để rồi nhận thất bại 1-2 trên sân của CH Séc. Đây là trận thua đầu tiên của “Tam sư” ở vòng loại Euro 2020.

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc

Tuyển Anh khởi đầu khá mạnh mẽ trên sân của CH Séc, ngay phút thứ 5 Harry Kane đã làm tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên lợi thế dẫn trước của đội khách không kéo dài lâu, chỉ bốn phút sau khi bị thủng lưới CH Séc đã tìm được bàn thắng gỡ hòa với pha ghi bàn của Brabec.

Sau hai bàn thắng chớp nhoáng hai đội thi đấu giằng co trong khoảng thời gian dài  mà không thi được bàn thắng. Mãi tới phút 85 trận đấu mới có bàn thắng thứ ba, Ondrasek lập công để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Bàn thua muộn khiến tuyển Anh không thể vùng lên và đành ngậm ngùi nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro 2020.

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc - 1

Zdenek Ondrasek ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho CH Séc

Chiến thắng của CH Séc hoàn toàn xứng đáng, đội chủ nhà cầm bóng ít hơn so với đội khách  (45% - 55% thời gian), nhưng họ triển khai tấn công mạch lạc gấp đôi đối thủ. Các cầu thủ CH Séc tung ra tới 15 lần dứt điểm, 7 lần bóng trúng khung thành tuyển Anh. Trong khi đội khách chỉ có vỏn vẹn 7 lần dứt điểm, 4 lần bóng trúng khung gỗ đội chủ nhà.

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp không phải kết quả quá bi quan với thầy trò Gareth Southgate, tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng A với 12 điểm sau năm trận thi đấu, CH Séc bằng điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Quyền tự quyết về ngôi vị đầu bảng vẫn đang thuộc về Anh với ba trận còn lại, chỉ cần giành thêm bảy điểm, tuyển Anh sẽ chắc chắn đứng đầu bảng A.

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc - 2

Sự thất vọng của các cầu thủ Anh sau khi bị thủng lưới

Tuyển Anh làm khách trên sân của CH Séc với sự xuất hiện của Mount ở tuyến tiền vệ, cầu thủ trẻ người Anh được triệu tập từ tháng trước, nhưng chưa có cơ hội xuất hiện ở đội hình xuất phát. Hai đội nhập cuộc nhanh, sớm đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Phút 4, Sterling bị đối thủ đá vào chân và ngã trong vòng cấm địa đối phương, nhưng trọng tài cho rằng hậu vệ của đội chủ nhà tác động đủ lớn để khiến đối phương bị ngã nên cho tuyển Anh hưởng phạt đền.

Kane nhận trách nhiệm đá phạt, anh dễ dàng chuyển hóa cơ hội từ chấm 11m thành bàn thắng mở tỉ số. Khán giả của CH Séc không phải lo lắng quá lâu bởi đội chủ nhà tiếp tục tấn công mạnh mẽ sau bàn thua sớm. Phút 9, sau tình huống phạt góc bóng rơi ra phía gần cột dọc phải của tuyển Anh, Brabec nhanh chân dứt điểm làm tung lưới đội khách để gỡ hòa.

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc - 3

Kane ăn mừng bàn thắng từ chấm phạt đền ở ngay phút thứ 5

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc - 4

Masopust ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CH Séc

Bàn thắng gỡ hòa cổ vũ mạnh tinh thần các cầu thủ CH Séc. Sau khi có bàn gỡ các cầu thủ chủ nhà tấn công tốt hơn hẳn so với tuyển Anh dù kiểm soát bóng ít hơn một chút. Tuy nhiên những cơ hội thực sự nguy hiểm mà CH Séc tạo ra trước khung thành của Pickford không có nhiều.

Bất ngờ nổ ra ở phút 85, đội chủ nhà đã có một pha dàn xếp tấn công mạch lạc. Masopust chuyền bóng từ gần biên ngang trở về trung tâm vòng cấm địa cho Ondrasek tung chân dứt điểm rất căng đưa bóng vào góc phải. Pha dứt điểm gọn gàng của đối thủ khiến Pickford không kịp cản phá.

Sự bế tắc trong tấn công khiến Anh không thể vùng dạy trong quãng thời gian ít ỏi còn lại để tìm bàn gỡ và phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro 2020. Dẫu sao trận thua này cũng không làm cơ hội giành vé vào vòng chung kết của tuyển Anh giảm xuống.

Đội hình thi đấu

CH Séc (4-2-3-1): Vaclik 6.5; Coufal 7, Celustka 7, Brabec 7.5, Boril 8.5; Soucek 7, Kral 8; Masopust 7.5 (Zmrhal 89), Darida 7, Jankto 6.5 (Kopic 83); Schick 6.5 (Ondrasek 65, 7.5)

Anh (4-3-3): Pickford 7; Trippier 6, Keane 5.5, Maguire 6, Rose 5.5; J. Henderson 6, Rice 5.5 (Abraham 88), Mount 6 (Barkley 73); Sancho 6 (Rashford 73), Sterling 6.5, Kane 6.5

Đội tuyển Anh thua ngược trên sân CH Séc - 5

Phù Sa