1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh âu lo với chấn thương của Rooney

(Dân trí)- Sau buổi tập cùng đồng đội chiều ngày 1/5, Rooney đã phải rời sân và có nguy cơ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này. Chắc chắn, phong độ của tiền đạo này sẽ bị ảnh hưởng khi chơi cho đội tuyển Anh ở World Cup 2014.

Rooney đã không thể hoàn thành buổi tập hôm 1/5 và anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để chụp phim. Các bác sỹ CLB khẳng định chấn thương của Rooney không hề nhẹ và trong ngày hôm nay (2/5), họ sẽ đưa ra kết quả cuối cùng về việc “số 10” có thể ra sân ở Premier League cuối tuần này hay không.


Rooney nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này

Rooney nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này

MU sẽ có trận đấu gặp Sunderland vào Chủ nhật tới và nếu vắng Rooney, đội hình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. HLV Ryan Giggs không giấu được sự lo lắng về tình trạng của Rooney bởi chấn thương này đến khá bất ngờ, bởi anh không bị một va chạm thực sự mạnh nào.

Hiện tại, MU đang xếp thứ 7 ở Premeir League và cơ hội giành vị trí thứ 6 cùng suất dự Europa League khá mong manh. Do vậy, việc Rooney không thi đấu cho MU cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng, nhưng đội tuyển Anh có lý do để lo lắng về tiền đạo con cưng của mình.

World Cup 2014 chỉ còn 1 tháng nữa là khởi tranh và nếu Rooney không có được phong độ cao nhất, cơ hội tiến xa của đội tuyển Anh sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều MU đang phải cân nhắc rất kỹ bởi dù Rooney có bình phục, đưa anh ra sân ở 3 trận cuối cùng Premier League là điều rất nguy hiểm.

Còn nhờ ở World Cup 2006, Rooney bị chấn thương ở trận MU-Chelsea hồi tháng 4/2006 và khi đến World Cup, anh chơi khá tệ hại. Kết quả là đội tuyển Anh dừng bước trước Bồ Đào Nha tại tứ kết sau loạt luân lưu may rủi.

Đến World Cup 2010, Rooney cũng dính chấn thương bắp đùi trước giải đấu và anh không có được phong độ cao nhất, khiến tuyển Anh bị Đức loại ở vòng 1/8. Nếu điều không may mắn lại đến với Rooney thêm một lần nữa, HLV Roy Hodgson lại có lý do để lo lắng, nhất là “Tam sư” đang bị đánh giá là yếu hơn hẳn so với hai kỳ World Cup trước.

Kiều My