1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng U22 Thái Lan: “U22 Việt Nam không còn mạnh như trước”

(Dân trí) - Phát biểu trên tờ Siam Sport, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh cho rằng đội U22 Việt Nam không còn mạnh như khi hạ gục Thái Lan với tỷ số 4-0 ở vòng loại giải U23 châu Á.

U22 Thái Lan tới SEA Games với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Dù vậy, ở giải đấu sắp tới, họ sẽ phải đụng độ với chướng ngại vật lớn, đó là U22 Việt Nam.

Đội trưởng U22 Thái Lan: “U22 Việt Nam không còn mạnh như trước” - 1

Shinnaphat Leeaoh (số 6) không e ngại U22 Việt Nam

Nòng cốt của đội U22 Thái Lan chính là thành viên của đội U23 Thái Lan từng thất bại trước U23 Việt Nam với tỷ số 0-4 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại giải U23 châu Á.

Tuy nhiên, chia sẻ trên tờ Siam Sport, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh cho rằng đội U22 Việt Nam không còn mạnh như thời điểm trước. Hậu vệ này cho biết: “Chúng tôi bước vào SEA Games 30 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Thực tế, đội U22 Việt Nam không còn mạnh như hồi đầu năm. Họ không còn được thi đấu trên sân nhà. Thay vào đó, SEA Games 30 diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo ở Philippines. Vì vậy, đội U22 Việt Nam không còn lợi thế nữa”.

Trước đó, thần đồng bóng đá Thái Lan, Suphanat Mueanta cũng khẳng định mục tiêu của U22 Thái Lan là giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Anh nói: “Mục tiêu của đội tuyển U22 Thái Lan là tấm Huy chương vàng SEA Games 30. Về vấn đề kinh nghiệm thi đấu, tôi không cảm thấy có áp lực. Bản thân tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà dành toàn bộ sự tập trung vào đá bóng”.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ là Việt Nam, Indonesia, Singapore, Timor Leste và Brunei. “Voi chiến” sẽ thi đấu trận mở màn SEA Games 30 gặp U22 Indonesia vào ngày 26/11.

Đội trưởng U22 Thái Lan: “U22 Việt Nam không còn mạnh như trước” - 2

H.Long