1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội trưởng của MU: Rooney hay Van Persie?

(Dân trí) - Đội trưởng Nemanja Vidic đã ra đi và MU sẽ phải chọn đội trưởng mới. Giờ đây có hai ứng viên đang nổi lên rất mạnh là Rooney và Van Persie. Vậy trong số hai người, ai sẽ là thủ quân của “Quỷ đỏ” từ mùa giải tới?

 

Moyes chấm Rooney…

 

Ở thời điểm đầu năm nay, khi những thông tin Vidic sẽ ra đi sau khi mãn hạn hợp đồng với MU được tiết lộ, rất nhiều người đã rất tò mò muốn biết ai sẽ trở thành thủ quân mới. Để làm tăng thêm sự chú ý, trang chủ đội bóng thành Manchester cũng nhanh chóng công bố danh sách 5 ứng viên gồm De Gea, Jones, Evans, Rooney và Fletcher. Trong số này Rooney được đánh giá là ứng viên sáng cửa nhất.

 
Rooney đã được Moyes chấm làm đội trưởng của MU
Rooney đã được Moyes chấm làm đội trưởng của MU
 

Nếu xét theo tiêu chí thâm niên, Rooney chỉ kém có Fletcher, tuy nhiên nếu xét kỹ thì rất khó một đội bóng lớn như “Quỷ đỏ” sẽ chọn Fletcher làm đội trưởng. Tiền vệ người Scotland đã không thi đấu đỉnh cao trong 2 năm qua, anh mới trở lại thi đấu và giờ đây Fletcher cũng đang gặp vô vàn khó khăn trong việc đấu tranh tìm một vị trí ra sân chính thức. Do đó càng khiến nhiều người tin rằng Rooney sẽ tiếp quản chiếc băng thủ quân.

 

Chắc chắn đó là ý định của Moyes. Trên thực tế, trong một số trận đấu của MU sau đó dưới thời vị chiến lược gia này, ông đã để cầu thủ người Anh đeo băng đội trưởng (có cả mặt De Gea, Jones, Fletcher trên sân). Nếu vị chiến lược gia người Scotland còn tại vị, sẽ chẳng ai dám nghi ngờ về việc ông sẽ trao cho Rooney vị trí đội trưởng. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, bởi giờ Moyes đã là cựu huấn luyện viên trưởng của MU.

 

Một huấn luyện viên mới có thể thay đổi mọi thứ. Vì thế từ chỗ chắc suất đội trưởng, có thể nói Rooney đã đánh mất vị thế ấy. Thậm chí anh có nằm trong kế hoạch nhân sự của Van Gaal hay không cũng còn chưa rõ. Tình huống xấu xảy ra là vị chiến lược gia người Hà Lan đẩy Rooney ra đi thì giấc mơ đội trưởng MU của anh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

 

Van Gaal sẽ chọn Van Persie?

 

Ngay khi Van Gaal được chọn làm thuyền trưởng MU thì thông tin Van Persie sẽ trở thành đội trưởng mới cũng xuất hiện. Nếu như thế thật, đó cũng không phải vấn đề khiến mọi người phải cảm thấy bất ngờ, bởi giữa Van Gaal và Van Persie có mối quan hệ rất khăng khít. Hai người không chỉ là đồng hương mà còn đang là thầy trò tại tuyển Hà Lan.

 
Van Persie là học trò cưng của Van Gaal
Van Persie là học trò cưng của Van Gaal
 

Mùa Hè năm trước, Van Gaal đã chính thức trao cho Van Persie chiếc băng đội trưởng tuyển “da cam”. Hiện tại anh cũng đang là một trong những cầu thủ được vị chiến lược gia 61 tuổi này cưng nhất. Bản thân Van Persie từng có kinh nghiệm làm đội trưởng tại Arsenal, cho nên anh cũng hoàn toàn có thể đảm đương nổi chiếc băng đội trưởng của MU.

 

Việc Van Persie trở thành đội trưởng của MU cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ đội bóng này. Tiền đạo người Hà Lan gia nhập Old Trafford cách đây có 2 năm và đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Mùa giải 2011/12, chính phong độ xuất sắc của Van Persie qua các bàn thắng đã giúp MU giành nhiều điểm và vô địch Premier League, bản thân anh đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”.

 

Mùa giải vừa qua Van Persie không có hiệu suất cao, nhưng lỗi lớn là do cách dùng người của Moyes chưa chuẩn khiến tiền đạo người Hà Lan không có môi trường để tỏa sáng, ngoài ra anh cũng nghỉ khá dài do chấn thương. Nói chung, Van Persie đã chiếm được nhiều tình cảm từ các cổ động viên của “Quỷ đỏ” nên nếu anh trở thành thủ quân của MU cũng ít tiếng phản đối.

 

Bất lợi ngăn cản Van Persie tới chiếc băng thủ quân của MU là tầm ảnh hưởng của anh tới các cầu thủ trong đội. So với Rooney, một người Anh và đã ở MU 10 năm thì tầm ảnh hưởng của Van Persie không thể bằng. Đây cũng là yếu tố quan trọng mà các HLV cần phải cân nhắc tới, bởi một đội trưởng giỏi phải là một thủ lĩnh thực sự, có sức nặng trong tiếng nói đối với tất các đồng đội.

 

Nhìn chung Rooney và Van Persie đều có lợi thế riêng trong cuộc đua giành chiếc băng đội trưởng của MU, cửa của Van Persie đang sáng hơn một chút do có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc tấm băng đội trưởng sẽ thuộc về anh, mọi thứ vẫn còn là điều bất ngờ ở phía trước.

 

Vĩ Giang