1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Jordan mạnh ra sao?

(Dân trí) - U23 Jordan đã phần nào thể hiện sức mạnh trong chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên. Cùng phân tích về sức mạnh của đối thủ này.

Sau trận hòa trước U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh là U23 Jordan. Sức mạnh của đại diện Tây Á phần nào đã được thể hiện trong trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên.

Đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Jordan mạnh ra sao? - 1

U23 Jordan là đối thủ nguy hiểm

Thực tế, đây là đối thủ mà U23 Việt Nam cần phải đặc biệt dè chừng bởi họ chơi sở trường là... phòng ngự, thay vì tấn công như U23 UAE. Lối chơi mà HLV Ahmed Abdel-Qader áp dụng lên U23 Jordan y hệt như HLV Park Hang Seo ở Việt Nam.

U23 Jordan thường thi đấu với sơ đồ 3-4-3. Thế nhưng, sơ đồ này nhanh chóng biến thể thành 5-4-1 khi phòng ngự. Chính lối chơi này đã khiến U23 Triều Tiên bất lực hoàn toàn dù kiểm soát bóng.

Thống kê cho thấy, ở trận đấu trước, U23 Jordan chỉ kiểm soát 41% thời lượng trận đấu nhưng họ tung ra tới 16 cú sút (6 trúng đích). Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên kiểm soát 59% trận đấu, tung ra 15 cú sút nhưng chỉ trúng đích 4 lần.

Thực tế, bàn thua của U23 Jordan tới ở phút 91, tức khi trận đấu sắp kết thúc. Còn lại, trong hơn 90 phút trước đó, họ thực sự đã xây dựng bức tường thành quá vững chắc trước khung thành.

Thế nhưng, khác với U23 Việt Nam, U23 Jordan sở hữu nhiều cầu thủ to cao và có tốc độ nên họ thường xuyên sử dụng bóng dài. Đó là lý do mà U23 Jordan chỉ thực hiện 304 đường chuyền trong trận đấu với U23 Triều Tiên và chỉ đạt tỷ lệ chính xác 64,5%. Số đường chuyền dài của họ lên tới 79 đường và thực hiện tới 14 quả tạt bóng.

Đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Jordan mạnh ra sao? - 2

Lối chơi của U23 Jordan dựa khá nhiều vào tốc độ và sức mạnh

So sánh ở U23 Triều Tiên, những con số ấy đều khá khiêm tốn. Họ thực hiện 413 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 75%. Rõ ràng, U23 Jordan cho thấy những con số chỉ mang tính chất tham khảo bởi lối chơi của họ không ưu tiên chuyền bóng và kiểm soát bóng.

Có chi tiết đáng chú ý khác, U23 Jordan rất ưu tiên tấn công bên cánh trái, nơi có sự xuất hiện của hai cầu thủ nguy hiểm là Mohammad Khalil Bani Atieh và Ali Olwan. Thống kê của Opta chỉ ra rằng, ở trận đấu vừa qua, bóng của U23 Jordan đã 38% lăn bên cánh trái, 44% ở trung lộ và chỉ 19% bên cánh phải. Cả hai bên thắng của U23 Jordan vào lưới U23 Triều Tiên cũng xuất hiện ở trung lộ và cánh trái.

Có lẽ, điều cần thiết với đội U23 Việt Nam là phải thật bình tĩnh và phân phối sức hợp lý khi đối đầu với U23 Jordan. Việc nôn nóng dồn lên tấn công có thể khiến chúng ta chịu hậu quả khôn lường.

Ở trận đấu với U23 UAE, chúng ta đã bộc lộ những điểm yếu trong việc tranh chấp và thiếu kinh nghiệm. Tới trận đấu với U23 Jordan, hy vọng tình hình sẽ được cải thiện.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020