1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội hình xuất sắc nhất lượt đi Premier League 2017/18

(Dân trí) - Premier League đã trôi qua được nửa chặng đường. Giờ lúc để vinh danh những cái tên xuất sắc nhất trong giai đoạn lượt đi.

Thủ môn

De Gea (Man Utd): De Gea vẫn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở MU. Người gác đền người Tây Ban Nha đã thi đấu ấn tượng ở giai đoạn lượt đi. Đẳng cấp của De Gea được thể hiện rõ nhất ở trận đấu với Arsenal, khi anh có hàng loạt phá cứu thua ngoạn mục (Arsenal tung ra 33 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn). De Gea cũng là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất lượt đi với 10 trận trắng lưới.

De Gea vẫn là chốt chặn tin cậy của MU
De Gea vẫn là chốt chặn tin cậy của MU

Hậu vệ

Kyle Walker (Man City): Ngay khi cập bến Etihad, Walker đã hòa nhập rất nhanh với CLB và trở thành nhân tố cực kỳ quan trọng bên hàng lang cánh phải với khả năng lên công về thủ cực tốt. Cầu thủ này đã đóng góp 4 đường chuyền thành bàn cho Man City ở giai đoạn 1.

James Tarkowski (Burnley): Trung vệ 25 tuổi đã có 28 lần đánh chặn, 145 lần giải nguy, 94 lần chiến thắng trong pha không chiến ở giai đoạn 1. Đó là con số hết sức ấn tượng. Phong độ tốt của James Tarkowski là yếu tố quan trọng giúp Burnley thăng hoa ở lượt đi.

Nicolas Otamendi (Man City): Trong bối cảnh Kompany thường xuyên chấn thương, Otamendi đã trở thành thủ lĩnh hàng thủ của Man City. Không chỉ có vậy, anh còn đóng góp lớn trong việc phát động tấn công với 1607 đường chuyền và đồng thời ghi tới 4 bàn cho Man City.

Fabian Delph (Man City): Chấn thương của Mendy đã biến Fabian Delph trở thành hậu vệ cánh trái bất đắc dĩ của Man City. Thế nhưng, HLV Pep Guardiola đã cho thấy ông sáng suốt khi tìm ra vị trí mới cho cựu cầu thủ Aston Villa. Cùng với Walker bên cánh phải, Fabian Delph là nhân tố vô cùng cơ động bên cánh trái. Sự xuất sắc của cầu thủ này khiến cho Mendy lo lắng.

De Bruyne là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở giai đoạn lượt đi
De Bruyne là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở giai đoạn lượt đi

Tiền vệ

David Silva (Man City): David Silva cùng De Bruyne và Sane là vua kiến tạo ở lượt đi với 8 đường chuyền thành bàn. Bên cạnh đó, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có 5 bàn thắng cho Man City.

Fernandinho (Man City): Trong sơ đồ của Pep Guardiola, vị trí của Fernandinho rất quan trọng. Cầu thủ này vừa đóng vai trò cầu nối giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ, vừa phải trở thành “máy quét”. Fernandinho đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Dễ nhận thấy, mùa giải này, Man “xanh” đánh chặn phản công hiệu quả hơn hẳn. Điều đó giúp họ trở thành CLB có hàng thủ tốt nhất Premier League khi chỉ thủng lưới 12 bàn.

Kevin de Bruyne (Man City): De Bruyne là cầu thủ chơi hay nhất ở giai đoạn lượt đi. Cầu thủ này là “trái tim” của Man City. Sự cơ động của cầu thủ người Bỉ giúp lối chơi của CLB vận hành trơn tru. Bên cạnh đó, Kevin de Bruyne cũng rất tích cực tham gia đoạt lại bóng, chống phản công. Ở giai đoạn 1, tiền vệ này đã ghi 6 bàn và có 8 đường kiến tạo thành bàn cho Man City.

Harry Kane đã ghi tới 18 bàn cho tới thời điểm này
Harry Kane đã ghi tới 18 bàn cho tới thời điểm này

Tiền đạo

Raheem Sterling (Man City): Dưới bàn tay của Pep Guardiola, Sterling trở thành “sát thủ” thực sự. Cầu thủ này (cùng Aguero) là những người ghi bàn nhiều nhất cho Man City với 12 pha lập công. Trong đó, không ít bàn thắng của Sterling có tính chất quyết định.

Harry Kane (Tottenham): Tiền đạo người Anh đã thể hiện phong độ tuyệt vời ở giai đoạn lượt đi. Tính tới thời điểm hiện tại (sau trận gặp Southampton), anh đã có 18 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League.

Mohamed Salah (Liverpool): Tân binh người Ai Cập cho thấy anh xứng đáng tới từng xu trong bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng. Sau khi kết thúc lượt đi, Salah đã ghi được 15 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo cho CLB.

H.Long