1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League

(Dân trí) - Các đội bóng Anh một lần nữa lại khuynh đảo đấu trường Champions League khi cả Chelsea, MU, Arsenal và Chelsea đều dắt tay nhau vào tứ kết, bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi các đại diện xứ sương mù chiếm gần một nửa danh sách đội hình tiêu biểu.

Thủ môn:

 

Manuel Almunia (Arsenal): Không chỉ xuất sắc cản phá cú sút penalty luân lưu của Mirko Vucinic, anh còn có những pha cứu thua ngoạn mục trong thời gian thi đấu chính thức để duy trì hy vọng cho “Pháo thủ”.

 

Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League - 1

Sự xuất sắc của Almunia trong khung gỗ đưa Arsenal vào Tứ kết



 

Hậu vệ:

 

Maicon (Inter): Tuy đội bóng Italia thất bại nhưng hậu vệ người Brazil xứng đáng nhận những lời khen ngợi với những nỗ lực của mình. Những pha lên tham gia tấn công của Maicon khiến hàng thủ đội chủ sân Old Trafford không khỏi lúng túng, tiếc rằng các đồng đội tuyến trên không tận dụng được những cơ hội mà anh tạo ra.

 

John Terry (Chelsea): Trước sức ép từ phía đội chủ nhà Juventus, hàng phòng ngự Chelsea dưới sự chỉ huy của Terry vẫn tỏ ra khá chắc chắn, ngoại trừ tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Iaquinta.

 

Nemanja Vidic (Manchester United): Không thực sự xuất sắc trong nhiệm vụ phòng ngự khi đôi lúc để “sổng” mũi nhọn Ibrahimovic nhưng khó có thể phủ nhận tầm quan trọng của bàn thắng sớm mà anh ghi được cho “Quỷ đỏ”.

 
Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League - 2

Vidic không ít lần ghi những bàn thắng rất quan
trọng cho "Quỷ đỏ"


Aly Cissokho (Porto): Hậu vệ gốc Senegal lên công về thủ nhịp nhàng và khiến các mũi tấn công biên của Atletico như Simao hay Maxi Rodriguez “tắt điện”, góp phần giúp đội bóng BĐN có kết quả thuận lợi để lọt vào tứ kết.

 

Tiền vệ:

 

Ariel Ibagaza (Villarreal): Một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn, tiền vệ nhỏ con người Argentina thực sự là “người hùng” của “tàu ngầm vàng” trên đất Hy Lạp. Hoạt động không biết mệt mỏi và có những đường chuyền đầy tính sáng tạo, Ibagaza liên tục làm hàng thủ Panathinaikos khốn đốn.

 

Mark van Bommel (Bayern Munich): Khởi xướng hầu hết các đợt tấn công của “Hùm xám”, tiền vệ người Hà Lan đã có màn trình diễn tuyệt vời, đặc biệt là bàn thắng đẹp mắt trong hiệp hai. Một pha “hãm bóng” trên không cực kỳ kỹ thuật trước khi volley tung lưới Sporting.

 

Steven Gerrard (Liverpool): Là niềm cảm hứng và “đầu tàu” giúp The Kop hạ gục Real Madrid 4-0. Hai pha lập công trong buổi tối tuyệt vời tại Anfield giúp Gerrrad vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League cùng Miroslav Klose của Bayern.

 
Đội hình tiêu biểu lượt về vòng 1/8 Champions League - 3

Gerrard xứng đáng là thủ lĩnh của "lữ đoàn đỏ"


Andres Iniesta (Barcelona): Không trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng 5-2 của Barca trước Lyon nhưng đóng góp của Iniesta vào lối chơi tấn công khoáng đạt của đội chủ sân Nou Camp là rất rõ ràng.

 

Tiền đạo:

 

Lionel Messi (Barcelona): Khi tiền đạo người Argentina có phong độ cao nhất, sẽ khó có hàng phòng ngự nào ngăn cản được anh. Pha solo ngoạn mục ghi bàn vào lưới Lyon là minh chứng thuyết phục nhất: kỹ thuật, tốc độ, nhạy cảm trong tình huống kết thúc, tất cả đều được Leo thể hiện hoàn hảo.

 

Fernando Torres (Liverpool): Tầm hoạt động của El Nino khiến cặp trung vệ Pepe và Fabio Cannavaro bên phía Real một tối vô cùng vất vả. Bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo người TBN giúp Liverpool có thế trận thuận lợi, để cuối cùng đội chủ nhà giành chiến thắng thuyết phục trước “kền kền trắng”.

 

HN