1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu lượt về tứ kết Champions League

(Dân trí) - Lượt về vòng tứ kết Champions League mùa này đã diễn ra với quá nhiều diễn biến kịch tính. Giờ là lúc để tôn vinh những cá nhân xuất sắc. Cùng điểm qua Đội hình tiêu biểu của vòng đấu vừa qua.

Thủ môn

Jan Oblak (Atletico Madrid): Cũng như trận lượt đi, Jan Oblak đã thi đấu quá ấn tượng trong cuộc tái đấu ở Bernabeu. Trước khi để Chicharito ghi bàn ở phút 88, người gác đền người Slovenia đã có 7 tình huống cứu thua cho Atletico Madrid. Rõ ràng, nếu như Jan Oblak không quá xuất sắc, chưa chắc Atletico Madrid đã trụ vững được trước sức ép khủng khiếp của Real Madrid lâu tới vậy.

Jan Oblak tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trước Real Madrid

Jan Oblak tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trước Real Madrid


Hậu vệ

Daniel Alves (Barcelona): Daniel Alves đã rực sáng bên hàng lang cánh phải của Barcelona ở trận gặp PSG. Trong đó, cầu thủ này đã đóng góp đường chuyền thành bàn cho Neymar. Sự xuất sắc của hậu vệ 31 tuổi này có khiến Los Blaugrana đổi ý và trao cho anh bản hợp đồng mới?

Jerome Boateng (Bayern Munich): Ở lượt đi, Boateng tồi tệ bao nhiêu thì ở lượt về, cầu thủ này lại rực sáng bấy nhiêu. Không chỉ vững chãi trong phòng ngự (4 lần đánh chặn, 5 lần giải nguy), trung vệ người Đức còn đóng góp 1 bàn thắng cho Bayern Munich trong chiến thắng 6-1 trước Porto.

Pepe (Real Madrid): Mùa này, Pepe đã cho thấy sự ổn định cao. Trong trận đấu với Atletico Madrid vừa qua, trung vệ người Bồ Đào Nha đã có 9 lần giải nguy cho Real Madrid. Không những vậy, anh còn cho thấy sự điềm tĩnh tới lạ lùng dù cho bị đối phương khiêu khích.

Juan Bernat (Bayern Munich): Cũng như Boateng, Bernat như “con người mới” ở trận lượt về. Khả năng công thủ toàn diện của cầu thủ này liên tục làm khổ Porto. Chính Bernat đã thực hiện đường chuyền như đặt để Thiago đánh đầu tung lưới Porto, bắt đầu hành trình lội ngược dòng ở Allianz Arena.

Pepe điềm tĩnh tới lạ thường trước Atletico Madrid

Pepe điềm tĩnh tới lạ thường trước Atletico Madrid


Tiền vệ

Thomas Muller (Bayern Munich): Muller liên tục khiến cánh trái của Porto trở nên rối loạn. Tiền vệ người Đức đã đóng góp 1 bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn cho Bayern Munich ở trận đấu này.

Thiago (Bayern Munich): Thiago là cầu thủ chơi hay nhất của Bayern Munich ở lượt đi và ở cuộc tái đấu tại Allianz Arena, cựu tiền vệ của Barcelona tiêp tục rực sáng khi đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn. Thiago đang cho thấy những nỗ lực tuyệt vời sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Iniesta (Barcelona): Cú solo ngoạn mục từ sân nhà, trước khi tung ra đường kiến tạo tinh tế cho Neymar lập công đã gợi lại hình ảnh Iniesta đáng sợ khi còn ở đỉnh cao phong độ. Thực tế, Iniesta chơi rất hay trong cuộc chiến với PSG vừa qua (dù chỉ xuất hiện 45 phút). Đáng chú ý, tiền vệ này đã có 5 lần rê bóng thành công.

Neymar lập cú đúp vào lưới PSG

Neymar lập cú đúp vào lưới PSG


Tiền đạo

Neymar (Barcelona): Nếu như ở lượt đi Suarez đã tỏa sáng rực rỡ thì lượt về, Neymar là cái tên được nhắc tới nhiều nhất với cú đúp vào lưới PSG, mang về chiến thắng cho Barcelona.

Chicharito (Real Madrid): Trong bối cảnh Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn, Chicharito đã lên tiếng. Trong trận đấu này, “Hạt đậu nhỏ” đã thi đấu rất năng nổ và cho thấy sự kết hợp tốt với C.Ronaldo. Ngoài ra, chính anh là người đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, giúp Real Madrid đoạt vé vào bán kết.

Lewandowski (Bayern Munich): Trong trận đấu với Porto, Lewandowski đã đóng góp cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Bayern Munich. “Sát thủ” người Ba Lan luôn là “quân bài” vô cùng nguy hiểm của “Hùm xám”.

H.Long