1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội hình tệ nhất World Cup 2018: Nỗi buồn của người Đức

(Dân trí) - Với việc bị loại sớm ở World Cup 2018, đội tuyển Đức đã chiếm đông đảo đại diện ở đội hình tệ nhất giải đấu.

Thủ môn

Willy Caballero (Argentina): Caballero là kẻ đóng thế cho Sergio Romero trong khung gỗ đội tuyển Argentina. Dù vậy, thủ môn kỳ cựu của Chelsea đã thi đấu quá tệ. Anh không những không thể trở thành điểm tựa của Argentin mà còn mắc sai lầm lớn trong trận gặp Croatia (khiến Argentina thất bại 0-3). Bởi lẽ đó, HLV Sampaoli đã “trảm” Caballero ngay sau lượt trận thứ 2 và trao quyền bắt chính cho thủ môn Armani (chưa một khoác áo đội tuyển Argentina trước đó).


Caballero thi đấu quá tệ ở World Cup 2018

Caballero thi đấu quá tệ ở World Cup 2018

Hậu vệ

Josua Kimmich (Đức): Khi khoác áo Bayern Munich, Kimmich được đánh giá rất cao với khả năng hỗ trợ tấn công và được xem là truyền nhân của Philipp Lahm. Thế nhưng, anh lại trở thành thảm họa ở World Cup 2018. Không chỉ không tạo ảnh hưởng ở khâu tấn công, Kimmich còn thường xuyên để hổng vị trí, để đối thủ khai thác.

Gerard Pique (Tây Ban Nha): Pique đã để lại ấn tượng không tốt bởi những sai lầm và thiếu tự tin. Đáng chú ý, chính tình huống chạm tay của cầu thủ này ở trận gặp Nga đã góp phần khiến Tây Ban Nha bị loại. Sự thất vọng của Pique thực sự là điều đáng tiếc bởi cầu thủ này có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường đỉnh cao.

Jerome Boateng (Đức): Dù là trung vệ nhưng Boateng lại thích dâng lên tấn công. Do đó, Đức thường xuyên bị phản công (và không thể chống đỡ được). Không những vậy, trung vệ của Bayern Munich còn lĩnh thẻ đỏ trong trận gặp Thụy Điển và suýt nữa khiến người Đức ôm hận ở trận chiến ấy.

Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha): Trái với Euro 2016, Raphael Guerreiro đã trải qua World Cup 2018 thảm họa. Cầu thủ này thi đấu khá chậm chạp và thường xuyên bị đối thủ khai thác vị trí. Đây được xem là tử huyệt của đội tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu này.


Boateng là thảm họa của đội tuyển Đức

Boateng là thảm họa của đội tuyển Đức

Tiền vệ

Sami Khedira (Đức): Sami Khedira không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn. Điều đó khiến cho đội tuyển Đức luôn đối diện với hiểm nguy từ những pha phản công của đối thủ.

Javier Mascherano (Argentina): Mascherano đã quá già để thi đấu đỉnh cao. Anh trở thành gánh nặng của đội tuyển Argentina ở World Cup 2018 với việc đánh chặn quá kém. Không những vậy, cựu binh này còn chuyền hỏng quá nhiều.

Mesut Ozil (Đức): Ngay sau khi đội tuyển Đức bị loại, người hâm mộ trên khán đài đã trút giận lên Mesut Ozil. Cầu thủ này quá mờ nhạt và không thể hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo của mình ở giải đấu.


Sterling là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất ở đội tuyển Anh

Sterling là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất ở đội tuyển Anh

Tiền đạo

Thomas Muller (Đức): Khi Thomas Muller ra sân, đội tuyển Đức gần như thi đấu chấp người. Cầu thủ này mất hút trong tất cả những trận ra sân cho Die Mannschaft. Không những vậy, anh còn quá vụng về khi đứng trước cơ hội nguy hiểm.

Raheem Sterling (Anh): Dù HLV Gareth Southgate liên tục bảo vệ và tin dùng Sterling nhưng có thực tế rằng cầu thủ của Man City đã trải qua World Cup 2018 không thành công. Sterling tỏ ra quá vô duyên khi đứng trước những cơ hội mười mươi. Điều đó khiến anh không thể ghi nổi 1 bàn ở giải đấu.

Timo Werner (Đức): Werner được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất nước Đức. Thế nhưng, khi được trao cơ hội đá chính ở sân chơi lớn như World Cup, tiền đạo này lại tỏ ra quá non nớt và không thể hiện được điều gì.

H.Long