1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “khủng” chưa bao giờ vô địch Champions League

(Dân trí) - Mới đây, Buffon lại lỡ hẹn với chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, anh không phải là danh thủ duy nhất vô duyên với danh hiệu cao quý này. Thậm chí, người ta đã sắp xếp được đội hình “khủng” có chung cảnh ngộ với Buffon.

Thủ môn

Gianlugi Buffon: Luôn nằm trong tốp 2 thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong hơn 1 thập kỷ qua và là thủ thành có phí chuyển nhượng cao nhất thế giới. Trong sự nghiệp, Buffon từng giành không ít danh hiệu cao quý như World Cup hay Serie A. Tuy nhiên, anh chưa thể vô địch Champions League dù 2 lần bước vào chung kết với Juventus.

Buffon 2 lần lỡ hẹn với chức vô địch

Buffon 2 lần lỡ hẹn với chức vô địch

Hậu vệ

Lilian Thuram: Cũng như Buffon, Thuram từng bước lên đỉnh thế giới cùng ĐT Pháp năm 1998. Mặc dù vậy, hậu vệ này không thể chạm tới vinh quang ở Champions League dù cùng Juventus lọt vào chung kết năm 2003.

Fabio Cannavaro: Dù trải qua rất nhiều CLB hàng đầu thế giới như Inter, Juventus, Real Madrid... nhưng Cannavaro vẫn vô duyên với Champions League. Cũng như Buffon, Thuram, Cannavaro cũng là nhà vô địch World Cup.

Laurent Blanc: Blanc từng đoạt cúp C3 cùng Barcelona, vô địch Premier League cùng với MU nhưng giấc mơ chinh phục đỉnh cao ở Champions League với cầu thủ này vẫn xa vời.

Gianluca Zambrotta: Tình cảnh của Zambrotta khá giống với Buffon và Thuram. Họ đã vào trận chung kết Champions League 2003 cùng với Juventus nhưng thất bại trước AC Milan. Sau này dù chuyển sang Barcelona nhưng Zambrotta vẫn không giành được chức vô địch giải đấu này.

Nedved từng giành Quả bóng vàng nhưng chưa vô địch Champions
League

Nedved từng giành Quả bóng vàng nhưng chưa vô địch Champions League

Tiền vệ

Pavel Nedved: Cầu thủ tài hoa người CH Séc từng giành Quả bóng vàng năm 2003 nhưng đó là năm Juventus của anh thất bại trước AC Milan trong trận chung kết Champions League.

Patrick Vieira: Tiền vệ người Pháp không thể cùng Arsenal thành công ở Champions League. Sau này, khi cập bến Juventus, Inter, Patrick Vieira vẫn lỡ hẹn với danh hiệu này.

Michael Ballack: Được ví như “ông vua về nhì” bởi sự vô duyên với các danh hiệu lớn. Khi ở Leverkusen, anh và các đồng đội đã chịu thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Sau đó, Michael Ballack đã lọt tới trận bán kết Champions League 2008/09 cùng Chelsea nhưng lại bị loại đau đớn bởi quyết định oan ức của trọng tài Obrevo trong trận đấu với Barcelona.

Dennis Bergkamp: Bergkamp trưởng thành từ lò Ajax nhưng khi mà CLB này vô địch Champions League 1995 với lứa trẻ đầy triển vọng, anh đã sang đầu quân cho Inter. Tiếp đó, Dennis Bergkamp không thể vươn tới đỉnh cao cùng Arsenal.

Rô “béo” chưa đoạt Champions League dù 2 lần vô địch World
Cup

Rô “béo” chưa đoạt Champions League dù 2 lần vô địch World Cup


Tiền đạo

Ronaldo: Rô “béo” từng 2 lần vô địch World Cup nhưng chưa thể lên ngôi ở Champions League dù khoác áo 4 CLB hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Inter, AC Milan.

Ibrahimovic: Ibra “chạm ra vàng” ở các giải vô địch quốc nội nhưng cầu thủ này rất kém duyên với Champions League. Anh đi tới đâu hụt chức vô địch ở đó, ngay cả khi sang Barcelona ở thời kỳ đỉnh cao.

H.Long