1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đôi giày rách tơi tả gây sốt ở trận cầu đắt giá nhất thế giới

(Dân trí) - Dù bước vào trận đấu có giá trị ước tính tới 170 triệu bảng nhưng ngôi sao Jack Grealish của Aston Villa lại khiến nhiều người bất ngờ khi mang đôi giày rách rơi tả.

Trận chung kết play-off thăng hạng Premier League được xem là trận cầu đắt giá nhất thế giới khi giá trị ước tính của nó lên tới 170 triệu bảng. Bởi lẽ, việc được thi đấu ở Premier League sẽ mang tới nguồn thu khổng lồ lên tới cả trăm triệu bảng nhờ tiền thưởng, bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé…

Đôi giày rách tơi tả gây sốt ở trận cầu đắt giá nhất thế giới - 1

Jack Grealish ăn mừng thăng hạng Premier League

Do đó, trận chiến giữa Aston Villa và Derby County hôm qua đã diễn ra vô cùng căng thẳng, chẳng khác gì trận chung kết Champions League. Chung cuộc, Aston Villa đã hạ gục Derby County với tỷ số 2-1 và giành quyền lên chơi ở Premier League.

Điều đáng nói, trong trận đấu đắt giá này, ngôi sao sáng giá của Aston Villa, Jack Grealish lại khiến nhiều người bất ngờ khi mang đôi giày rách rơi tả. Đôi giày này đã bong tróc phần da bên ngoài. Với nhiều cầu thủ, đây chẳng khác gì phế phẩm.

Tất nhiên, không phải Jack Grealish không có tiền mua giày mới. Đơn giản, đôi giày rách này đã mang lại may mắn cho anh. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Aston Villa cho biết: “Sau khi trở lại từ chấn thương, tôi đã sử dụng đôi giày mới nhưng lại ghi rất ít bàn thắng cũng như không có nhiều lần kiến tạo thành bàn.

Tôi đeo đôi giày cũ vì nó mang tới may mắn. Tôi đã quyết định giữ nó lại để thi đấu trong trận quyết định này”.

Đôi giày rách tơi tả gây sốt ở trận cầu đắt giá nhất thế giới - 2

Đôi giày rách tơi tả được Jack Grealish sử dụng trong trận chung kết play-off thăng hạng

Được sắm vai đội trưởng Aston Villa trong trận đấu quan trọng và giúp CLB thăng hạng, Jack Grealish đã không giấu được niềm vui. Cầu thủ này chia sẻ: “Tôi rất vui, không có lời nào để diễn tả. Tôi từng nghĩ mình sẽ rời khỏi Aston Villa hồi đầu mùa nhưng 10 tháng sau, tôi đã ở đây và giúp CLB thân yêu trở lại Premier League trong vai trò đội trưởng. Tất cả mang tới cảm giác khó tả”.

Như vậy, Aston Villa sẽ cùng Norwich City và Sheffield United là ba đội bóng giành quyền thăng hạng Premier League mùa giải sau. Ở chiều ngược lại, Huddersfield, Fulham, Cardiff City là những CLB xuống hạng.

H.Long