1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội bóng nào chi mạnh tay nhất ở “chợ Hè” 2017

(Dân trí) - Không phải Real Madrid, Barcelona, MU hay Man City mà AC Milan, Everton mới là những đội chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng tính tới thời điểm này.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã diễn ra sôi động trong thời gian qua, với nhiều bản hợp đồng “bom tấn”. Bên cạnh đó, điều thú vị trong mùa Hè 2017 chính là sự “nổi loạn” của những CLB… ít ai ngờ tới.

Hakan Calhanoglu, tân binh mới nhất của AC Milan
Hakan Calhanoglu, tân binh mới nhất của AC Milan

Theo thống kê của tờ Transfermarkt, AC Milan đang là CLB chi ra nhiều tiền nhất để chiêu mộ cầu thủ cho tới thời điểm này với 88,4 triệu bảng. CLB thành Milan đã mang về 6 tân binh cho tới thời điểm hiện tại, gồm André Silva (32,3 triệu bảng), Hakan Calhanoglu (18,7 triệu bảng), Mateo Musacchio (15,3 triệu bảng), Ricardo Rodríguez (15,3 triệu bảng), Franck Kessié (mượn, 6,8 triệu bảng) và Fabio Borini (miễn phí).

Theo báo giới Italia, AC Milan đang hướng tới việc sẽ chi 200 triệu euro (176 triệu bảng) trong kỳ chuyển nhượng này để “thay máu” đội hình. Trong thời gian tới, họ hứa hẹn sẽ đón thêm Andrea Conte (Atalanta), Nikola Kalinic (Fiorentina), Wesley Sneijder (Galatasaray)…

Trong khi đó, Everton là CLB chi mạnh tay thứ 2 với 83,3 triệu bảng. Họ đã mang về sân Goodison Park nhưng cái tên như Michael Keane (24,23 triệu bảng), Jordan Pickford (24,23 triệu bảng), Davy Klaassen (22,95 triệu bảng), Henry Onyekuru (86,8 triệu bảng), Sandro Ramírez (5,1 triệu bảng). Thời gian tới, có thể Everton sẽ bán Lukaku cho MU với giá 75 triệu bảng. Họ hứa hẹn sẽ vung thêm nhiều tiền để mua những chân sút thay thế.

Bayern Munich đứng thứ 3 trong danh sách này với 76,93 triệu bảng. Tiếp theo là Man City với 76,5 triệu bảng, AS Roma (55,12 triệu bảng), Arsenal (45,05 triệu bảng), AS Monaco (43,35 triệu bảng), Juventus (40,38 triệu bảng)… Tính tới thời điểm này, MU mới chi 29,75 triệu bảng mua 1 cầu thủ là Victor Lindelof. Dù vậy, nếu hoàn tất vụ Lukaku (75 triệu bảng), họ sẽ vươn lên dẫn đầu.

H.Long